Thứ 7, 20/04/2024 12:07:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:38, 14/05/2015 GMT+7

Làm theo Bác là không ngừng học tập, trau dồi nghiệp vụ

Thứ 5, 14/05/2015 | 08:38:00 2,193 lượt xem
BP - Đó là lời chia sẻ của cô Mạc Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) huyện Chơn Thành khi nói về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nói đi đôi với làm”.

Năm 1988, sau 3 năm giảng dạy tại học tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, năm 1991 cô theo chồng đi xây dựng kinh tế mới tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành và tiếp tục sự nghiệp trồng người tại vùng đất mới. 11 năm đứng lớp ở các trường tiểu học Minh Lập, tiểu học Chơn Thành, cô đã có 11 sáng kiến kinh nghiệm được huyện, tỉnh công nhận. Đặc biệt,  cả 11 năm cô đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trong đó 3 năm cấp huyện, 7 năm cấp tỉnh và 1 năm cấp quốc gia.

Xuất phát điểm là trung cấp sư phạm, sau quá trình nỗ lực không ngừng đến nay, cô Bình đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục (Đại học Vinh) với kết quả thủ khoa. Cô tâm niệm học tập và làm theo Bác hiệu quả nhất là phải tự hoàn thiện mình, không ngừng học tập, công tác tốt, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Cô từng tham dự hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạt giải ba cấp tỉnh. Năm 2010, đạt giải ba cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngành xây dựng đảng, năm 2011 đạt giải nhì hội thi báo cáo viên cấp tỉnh...

 Do luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2008 cô được bổ nhiệm làm Phó phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành và 3 năm sau cô được bổ nhiệm là Trưởng phòng. Làm cán bộ quản lý, cô chú trọng công tác mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức sinh hoạt tổ khối và bồi dưỡng chuyên môn... Nhờ đó, chất lượng giáo dục ở huyện Chơn Thành không ngừng tăng qua các năm. Năm 2013, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I (có 5 xã, thị trấn đạt chuẩn mực độ II). Năm 2014 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Với nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, hơn 25 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Bình đã được nhận rất nhiều bằng khen các cấp, là chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2013 và đầu năm 2015 cô được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đó là thành quả của sự phấn đấu vươn lên, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chuyên môn mà khởi nguồn là học tập và làm theo Bác.                  

Nhật Hạ

  • Từ khóa
1880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu