Thứ 6, 19/04/2024 21:20:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:36, 04/09/2019 GMT+7

Làm theo Bác ở Cao su Đồng Phú

Thứ 4, 04/09/2019 | 06:36:00 1,744 lượt xem
BP - “Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó, vừa làm phong phú thêm tri thức, trí tuệ vừa là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Hồ Cường, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đồng Phú cho biết.

Đưa việc học Bác vào thực tiễn

Bí thư Đảng ủy công ty Hồ Cường chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty căn cứ vào đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đột phá, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để bảo đảm ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung chỉ thị. Từ đó, từng bước xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu trong thực hiện học và làm theo Bác; gắn việc thực hiện chỉ thị với công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Công nhân Nông trường Tân Lập - Công ty cổ phần cao su Đồng Phú loại bỏ tạp chất trong mủ tận thu

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, được các cấp và ngành đánh giá, ghi nhận. Chánh văn phòng Đảng ủy Đặng Kim Mùi cho biết: Noi gương Người, công ty đã xuất hiện nhiều tấm gương tích cực trong lao động sản xuất, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu; luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, từ những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực có trách nhiệm trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng đã có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Những tấm gương năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn hăng hái, nhiệt tình, tận tâm với công việc, như đồng chí Đặng Văn Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn công ty; chị Chu Thị Hiển, Tổ trưởng Tổ khai thác Nông trường Thuận Phú; anh Nguyễn Đức Hải, công nhân khai thác Nông trường Tân Thành; anh Nguyễn Văn An, công nhân khai thác Nông trường Tân Lập... đã tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua trong công ty ngày càng lớn mạnh.

Anh Và Bá Trồng, người dân tộc thiểu số, là công nhân khai thác được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. Anh chia sẻ: Sinh năm 1990 ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An - PV), năm 2015, em được nông trường nhận đào tạo nghề và hiện là công nhân thu hoạch mủ cao su của tổ 4, liên tổ 2. Với em, học và làm theo Bác là mình phải có ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất. Do vậy, bản thân luôn tự ý thức trau dồi kinh nghiệm và học hỏi thêm từ đồng nghiệp để nâng cao tay nghề. Từ năm 2016 đến nay, em không chỉ chăm sóc tốt vườn cây được giao mà còn liên tục khai thác vượt chỉ tiêu giao hằng năm, được nông trường, công ty và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tuyên dương, khen thưởng.

Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất hơn nữa, công ty đã và đang đẩy mạnh thực hiện các mô hình cụ thể, thiết thực, như: “3 nhất”; hiệu quả công việc cao nhất); chất lượng tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất). “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm” (không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm với dân; không đưa và nhận hối lộ; cần vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân; cần xin lỗi và cảm ơn dân khi được góp ý, phê bình; cần vận động dân cùng lo, cùng làm vì cộng đồng; quyết tâm phát huy dân chủ - kỷ cương - đoàn kết; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh); “4 đúng, 4 phải, 3 sát” (đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật; minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn; sát dân, sát việc, sát cơ sở hướng đến 3 nhất: gương mẫu nhất, hiệu quả nhất, sâu sát cơ sở nhất)...

Minh chứng cho những nỗ lực

Mặc dù đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức do giá mủ cao su những năm gần đây giảm sâu nhưng nhờ phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo Bác nên những năm qua, Cao su Đồng Phú luôn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Riêng năm 2018, sản lượng khai thác 13.627,7 tấn, đạt 104,83%; sản lượng mủ thu mua 2.631,3 tấn, đạt 119,6%; năng suất bình quân 2,11 tấn/ha và là năm thứ 13 liên tục đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Sản lượng mủ tiêu thụ 15.800 tấn, đạt 102%; tổng doanh thu 882,425 tỷ đồng, đạt 112%; giá bán bình quân 31,5 triệu đồng/tấn; tổng lợi nhuận trước thuế 306,168/274 tỷ đồng; nộp ngân sách 79,53 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 8,833 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 500 ngàn đồng so với năm 2017. Kết quả bình xét cuối năm có 78 tập thể lao động tiên tiến; 35 tập thể đạt lao động xuất sắc và 2.679 người được xếp lao động loại A, đạt 94,39% tổng cán bộ, công nhân viên chức - người lao động.

Năm 2019, dù giá mủ chưa có dấu hiệu khởi sắc nhưng từ công ty đến các nông trường, xí nghiệp đều nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch sản lượng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành để tăng lợi nhuận. 6 tháng đầu năm, tuy nhiều chỉ tiêu sản xuất chưa đạt như mong muốn nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 58,82% kế hoạch (96,66 tỷ đồng), nộp ngân sách 56 tỷ đồng và bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động 6,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, tại lễ vinh danh 75 doanh nghiệp xuất sắc được trao giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 - giải thưởng duy nhất về chất lượng cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương vừa qua, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú vinh dự là một trong 22 doanh nghiệp được trao giải vàng.

Bí thư Đảng ủy công ty Hồ Cường cho hay: Trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được cán bộ, công nhân viên - người lao động đồng tình, ủng hộ. Đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.

Lâm Phương

  • Từ khóa
1570

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu