Thứ 5, 25/04/2024 14:02:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:55, 04/05/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Lan tỏa “Nói lời hay, làm việc tốt”

Thứ 6, 04/05/2018 | 14:55:00 1,280 lượt xem
BP - Học tập và làm theo Bác, Hội Phụ nữ xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) đã phát động phong trào phụ nữ “Nói lời hay, làm việc tốt” mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó, nhiều chi hội có những cách làm hay, tạo điều kiện để chị em phát triển. Chi hội phụ nữ ấp 1, xã Lộc Hưng là điển hình duy nhất trong Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh vinh dự được tuyên dương “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2017.

Phụ nữ ấp 1, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) thu gom rác thải bảo vệ môi trường

Từ phong trào phụ nữ Lộc Ninh “Nói lời hay, làm việc tốt”, Chi hội phụ nữ ấp 1, xã Lộc Hưng đã tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký thực hiện các nội dung như: Phụ nữ nói lời hay, không làm mất đoàn kết, xúc phạm người khác bằng hành động và lời nói. Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình có nếp sống văn minh; thi đua làm việc tốt... Phong trào đã giúp hội viên từng bước nâng cao ý thức ứng xử, tự điều chỉnh hành vi, lời nói khéo hơn. Nhiều phụ nữ có uy tín trong cộng đồng dân cư tích cực tham gia hòa giải khi có gia đình xảy ra mâu thuẫn và được chị em tin tưởng, quý mến. Tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong hội viên đã giảm; tỷ lệ hộ hội viên được bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm tăng, năm 2017 đạt 98,5%.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên tích cực thi đua làm nhiều việc tốt, như: nuôi heo đất tiết kiệm, thực hiện hũ gạo tình thương, gây quỹ vì phụ nữ nghèo, xây nhà tình thương, xây dựng các công trình phúc lợi, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo... 5 năm qua, 100% hội viên và tổ phụ nữ thực hiện nuôi heo đất tiết kiệm và trao 5 sổ tiết kiệm tặng hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá 5 triệu đồng. Thăm hỏi chị em bị bệnh, tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều hình thức như: giúp cây - con giống, ngày công lao động. Qua đó có 12 chị khá giúp 14 lượt chị hoàn cảnh khó khăn hơn 60 triệu đồng, thành lập 2 tổ xoay vòng vốn có 82 lượt chị tham gia, giúp 54 lượt chị vay gần 60 triệu đồng. 

 Chi hội đã triển khai thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” bằng những việc làm cụ thể; thành lập Tổ phụ nữ “Thu, gom và xử lý rác thải” có gần 20 thành viên tham gia. Hằng tháng, chi hội phát động hội viên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; khắc phục ô nhiễm nơi sinh hoạt do thói quen, tập quán như: Làm nhà tiêu, hố rác, chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở; xử lý chất thải tại chỗ, làm vườn rau sạch tại gia đình. Mỗi gia đình hội viên thực hiện 1 hố rác, 1 vườn rau sạch; tích cực vệ sinh sạch sẽ nhà ở, bếp, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Phong trào được hầu hết các hội viên đồng tình thực hiện, trong 1 năm phát động, hội viên đã đào được 42 hố rác, trồng 52 vườn rau sạch. Đầu năm 2018 đến nay, bằng những việc làm cụ thể đã huy động hàng trăm lượt hội viên tham gia vệ sinh hội trường ấp, đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bê tông hóa 12 tuyến đường dài gần 12km, đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động.

Chi hội trưởng phụ nữ ấp 1 Lưu Thị Đông cho biết: Dù còn nhiều khó khăn trong tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của hội viên nhưng bằng những việc làm thiết thực, chi hội sẽ tập trung vào vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với bảo vệ môi trường, góp phần cùng Lộc Hưng tiếp tục giữ vững xã nông thôn mới.

Duy Khôi

  • Từ khóa
2110

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu