Thứ 7, 20/04/2024 01:54:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:41, 08/03/2018 GMT+7

Lan tỏa phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp

Thứ 5, 08/03/2018 | 06:41:00 1,889 lượt xem

BP - Cảm nhận chung của cán bộ và nhân dân khi đến Ban CHQS huyện Lộc Ninh là sự thay đổi từ khuôn viên doanh trại đến phong cách làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ thể hiện sự chính quy xanh - sạch - đẹp. Với tầm nhìn lâu dài, cách làm khoa học, sáng tạo, đồng bộ trong việc hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp” do Bộ CHQS tỉnh phát động, Đảng ủy, Ban CHQS Lộc Ninh đã có những bước đột phá trong xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp, thiết thực, nâng cao chất lượng, đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, tạo diện mạo mới đối với hệ thống doanh trại ở các đơn vị trực thuộc.

Chiến sĩ Đại đội 31 Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Ninh chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2012-2017, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể và huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, chiến sĩ tham gia. Riêng năm 2017, bằng nguồn kinh phí địa phương, Ban CHQS huyện đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp doanh trại cơ quan quân sự huyện, Đại đội 31, ban CHQS các xã, chốt dân quân biên giới với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã trích từ nguồn vốn tăng gia sản xuất mua sắm doanh cụ, xây dựng, sửa chữa vườn hoa, cây cảnh 374,876 triệu đồng.

Hạ sĩ Ngô Văn Thành, Đại đội 31 cho biết: Cảnh quan môi trường doanh trại xanh - sạch - đẹp đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có tâm lý vui tươi, phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó, coi đơn vị là nhà. Đồng thời, cũng đã tạo sự lan tỏa tốt đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương, tạo mối đoàn kết gắn bó quân dân cùng tham gia giữ gìn bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới.

Nhằm thúc đẩy phong trào “Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng, quản lý doanh trại, sử dụng tài sản tốt, bền, chính quy, Ban CHQS huyện đã tập trung làm tốt công tác tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, xây dựng và quản lý doanh trại đúng quy định. Phong trào triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực hưởng ứng sôi nổi và xác định phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân. Từ khi phong trào phát động đã giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy được khả năng nội lực và tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện, không trông chờ, ỷ lại cấp trên. Chỉ huy đơn vị cũng năng động tìm nguồn kinh phí để cải tạo, tu bổ nhà chỉ huy, nhà ở của cán bộ, chiến sĩ và hệ thống hàng rào xây dựng mới cùng với trang thiết bị được đầu tư đồng bộ phục vụ cán bộ, chiến sĩ tham gia các môn thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Ban CHQS huyện đã lồng ghép phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” là một mục tiêu thi đua trong phong trào Thi đua quyết thắng hằng năm của lực lượng vũ trang huyện. Thông qua hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ban CHQS huyện thường tổ chức phát động các phong trào thi đua đột kích như: “50 ngày đêm thần tốc, quyết thắng”, mỗi đơn vị phải xây dựng một công trình để chào mừng. Qua đó đã huy động được nhiều công sức, ngày công của bộ đội và vốn từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị, góp phần xây dựng, cải tạo, củng cố doanh trại như làm sân bãi, đường nội bộ, hệ thống bản tin, biển báo, pa-nô tuyên truyền, khắc phục, sửa chữa và đóng mới nhiều doanh cụ, trồng nhiều cây xanh, cây cảnh… Đồng thời huy động nguồn lực tại chỗ, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung tá Trần Văn Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Ninh cho biết: Trong điều kiện kinh phí bảo đảm cho ngành hậu cần nói chung, công tác doanh trại nói riêng còn hạn chế, để tạo bước đột phá, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ đầu tư kinh phí hàng tỷ đồng. Mặt khác, Ban CHQS huyện đã huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề cả vật chất và tinh thần trong xây dựng, củng cố doanh trại. Đồng thời quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả nguồn từ tăng gia sản xuất và sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách cùng sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Với cách làm này, đơn vị đã huy động được hàng ngàn ngày công, hàng tỷ đồng vào việc xây dựng, củng cố doanh trại, mua sắm trang bị, doanh cụ.

Q. Thạch - V.Minh

  • Từ khóa
4262

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu