Thứ 7, 27/04/2024 01:59:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:01, 05/04/2016 GMT+7

Lãnh án 4 năm tù vì cùng bạn gái “nhí” làm “chuyện người lớn”

Thứ 3, 05/04/2016 | 10:01:00 248 lượt xem
BP - Ngày 4-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Huyến (1988), phường An Lộc (Bình Long) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Huyến quen biết với em N.T (1999, ở xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) qua facebook. Sau đó, cả hai hẹn gặp mặt rồi nảy sinh yêu thương. Khoảng 13 giờ một ngày cuối tháng 2-2014, Huyến và N.T gặp nhau trước cổng Trường THCS Tân Hưng. Sau khi tâm sự, Huyến chở N.T ra trung tâm thị xã Bình Long chơi rồi cùng tới nhà trọ Xuân Hưng, phường An Lộc do anh trai của Huyến là Nguyễn Xuân Hưng làm chủ. Sau đó, cả hai đóng cửa phòng trọ rồi làm “chuyện người lớn”.

Đến tháng 4-2014, N.T phát hiện mình có thai nhưng giấu không cho gia đình biết. Tới tháng 6-2014, mẹ của N.T thấy con có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi siêu âm mới biết N.T mang thai. Gặng hỏi con gái gia đình mới biết Huyến chính là tác giả của cái thai trong bụng N.T nên mẹ của N.T tới nhà Huyến nói chuyện để giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, gia đình Huyến không đồng ý chịu trách nhiệm. Vì thế, cha mẹ N.T đã làm đơn tố cáo Huyến tới Công an thị xã Bình Long.

Tháng 11-2014, N.T sinh một bé gái. Ngày 12-8-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long đã tổ chức giám định ADN, kết luận cháu gái chính là con của Huyến với xác suất trên 99,9%.

Hành vi của Huyến đã phạm tội “Giao cấu với trẻ em” quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự. Để răn đe, giáo dục bị cáo và nhằm ngăn ngừa tội phạm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên y bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tuyên phạt Huyến 4 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí sinh con và công chăm sóc, thiệt hại về sức khỏe với tổng số tiền 53 triệu đồng. 

Thành Nguyện

  • Từ khóa
30476

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu