Thứ 7, 27/04/2024 03:07:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:10, 13/08/2019 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khắc phục thiên tai tại huyện Bù Đăng

Thứ 3, 13/08/2019 | 09:10:00 134 lượt xem
BP - Ngày 12-8, các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Thiệt hại nặng nề

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do diễn biến phức tạp của thời tiết, từ ngày 1 đến 10-8 xảy ra lốc xoáy, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và Bù Đốp. Tại các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, mưa lớn và lốc xoáy đã làm 2 căn nhà bị sập, 35 căn nhà tốc mái; hơn 27 ha tiêu, 10 ha cao su, 1,1 ha điều, 0,4 ha mít bị hư hại. Tại huyện Bù Gia Mập, mưa lớn gây chia cắt giao thông trên quốc lộ 14C đoạn giáp ranh giữa xã Bù Gia Mập và xã Đắk Ơ; làm 1 căn nhà bị ngập sâu; lũ cuốn trôi 2 xe máy, 1 xuồng, 2 cầu dân sinh đi qua Tiểu khu 33 và 36 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nông lâm trường Đắk Mai, làm 14 người bị mắc kẹt; lốc xoáy làm 5 căn nhà bị tốc mái, 0,5 ha tiêu và 3,1 ha điều bị thiệt hại nặng nề.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra - Ảnh: X.T

Huyện Bù Đăng là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt mưa lũ vừa qua, đã làm 3 người dân bị cô lập, 4 căn nhà bị ngập sâu, 3 căn nhà bị sạt lở, 7 chòi canh rẫy của người dân bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ gây thiệt hại 24,5 ha cà phê; 23,5 ha điều, cao su; 7,5 ha cây ăn trái; 44,5 ha hoa màu và cây trồng khác. Về vật nuôi, 1 con trâu, 150 con gà, 4 con heo bị lũ cuốn trôi, 1,5 ha ao cá bị ngập do mưa lũ. Về công trình xây dựng, 2 cầu dân sinh bắc qua sông Lấp, 1 cống thoát nước, 1 cầu bê tông bị lũ cuốn trôi, 2 cống thoát nước bị ngập gây xói lở. Mưa lũ cũng cuốn trôi 13 máy dầu phục vụ tưới tiêu, 2 xe máy, 1 hệ thống năng lượng mặt trời và 1 máy phát điện của các hộ dân. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng khoảng 7,5 tỷ đồng.

Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế một số công trình bị hư hỏng nặng tại rốn lũ Bù Đăng. Đồng thời, trao tặng 51 phần quà, trong đó 11 phần trị giá 5 triệu đồng/phần cho các hộ bị ảnh hưởng nặng; 40 phần trị giá 1,5 triệu đồng/phần cho các gia đình thuộc 3 xã Phú Sơn, Thọ Sơn, Đoàn Kết bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị: Người dân, chính quyền địa phương không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Chính quyền thường xuyên kiểm tra, thông tin cho người dân để tránh thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương gấp rút thống kê thiệt hại về hoa màu để có biện pháp hỗ trợ kịp thời các hộ dân. Ngành chức năng cần làm việc với các ngân hàng để giãn nợ, giảm lãi suất, ưu tiên người dân vùng lũ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm tái cơ cấu sản xuất. Về lâu dài, các huyện, thị xã cần có chính sách vận động, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao.

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng phối hợp Ban chỉ huy cấp tỉnh thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Ngay khi thiên tai xảy ra, công tác chỉ huy tại chỗ cùng các phương tiện, vật tư và huy động lực lượng gồm 200 người đã ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho người dân. Trong quá trình ứng phó, công tác ứng trực luôn được duy trì ở mức cao để sẵn sàng với mọi tình huống xảy ra. Lúc cao điểm, lực lượng ứng phó được huy động lên tới 3.297 người.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương đã đề nghị lãnh đạo tỉnh hỗ trợ huyện Bù Đăng 1 ca nô công suất lớn để phục vụ công tác hỗ trợ; khắc phục 2 cây cầu dân sinh, 1 cầu bê tông bị lũ cuốn trôi tại xã Phú Sơn giúp người dân lưu thông thuận lợi; hỗ trợ di dời 2 hộ dân sống sát bờ sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Đăng Hà trong vùng nguy cơ sạt lở cao... Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cơ bản đồng ý với các đề xuất. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trước mắt, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan sớm khảo sát và đầu tư xây mới 2 cây cầu dân sinh bị nước lũ cuốn trôi để giúp người dân, trẻ em đi lại thuận lợi, nhất là năm học mới đang cận kề.

Xuân Túc

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với 10 hộ dân ở các thôn Sơn Hòa, Sơn Thọ, Sơn Tùng, xã Thọ Sơn (Bù Đăng) bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Đến thăm trực tiếp 3 hộ: Điểu Chôn, Điểu Lơn, Mai Thanh Hoàng, ngụ thôn Sơn Thọ, bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh ân cần thăm hỏi và chia sẻ với các gia đình; đồng thời động viên các hộ nỗ lực khắc phục thiệt hại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ông Mai Thanh Hoàng ở thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn - Ảnh: T.P

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh yêu cầu chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh các biện pháp giúp người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ kịp thời về vốn, cây - con giống tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển kinh tế.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tặng 3 hộ bị thiệt hại nặng tại thôn Sơn Thọ, mỗi hộ 5 triệu đồng cùng 1 phần quà, gồm một số nhu yếu phẩm; tặng 7 hộ bị thiệt hại của xã, mỗi hộ 1,5 triệu đồng.

Trọng Phước

  • Từ khóa
29467

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu