Thứ 6, 29/03/2024 06:17:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:29, 30/10/2017 GMT+7

Lễ Cầu bông Đình thần Tân Lập Phú

Thứ 2, 30/10/2017 | 15:29:00 391 lượt xem
BP - Ngày 28-10, nhằm ngày 9-9 âm lịch, Đình thần Tân Lập Phú ở khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh (Bình Long) tổ chức lễ Cầu bông. Hàng ngàn lượt người dân thị xã Bình Long về dâng lễ tạ ơn các bậc tiền hiền và cầu mong gia đình vạn sự bình an.

Nghi lễ đọc tế văn nguyện cầu

Năm 2016, Đình thần Tân Lập Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đình xây dựng năm 1923, thờ Thần hoàng bổn cảnh - tên là Trịnh Hậu, một danh tướng thời Lê. Đình đã được nhân dân địa bàn đóng góp trùng tu 2 lần vào năm 1986 và 2003. Hiện nay, đình được nhân dân xây thêm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để thờ cúng, ghi nhớ công đức người sáng lập ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tân Lập Phú là ngôi đình duy nhất ở thị xã Bình Long theo dấu chân khai hoang mở đất của người Việt tồn tại đến ngày nay. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của Đình Tân Lập Phú trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, góp phần quan trọng trong đời sống sinh hoạt của cư dân vùng Bình Long - Bình Phước.

Văn Dũng

  • Từ khóa
93317

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu