Thứ 6, 19/04/2024 10:32:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:51, 03/04/2018 GMT+7

Lê Hà Khánh Huy - điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng

Thứ 3, 03/04/2018 | 15:51:00 1,412 lượt xem

BP - Thượng úy chuyên nghiệp Lê Hà Khánh Huy (ảnh) hiện là nhân viên tài chính Ban CHQS thị xã Bình Long. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê cách mạng Bình Long, tốt nghiệp THPT, tháng 2-2001, Huy tình nguyện nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Huy được giao nhiệm vụ Tiểu đội trưởng Tiểu đội trinh sát. Tháng 5-2002, Huy vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển về công tác tại Ban cán bộ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Quá trình công tác, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, Huy luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa tích cực công tác vừa học tập, năm 2004, Huy tốt nghiệp lớp trung cấp kế toán.

Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, qua thời gian công tác đã giúp Huy trưởng thành hơn. Năm 2010, Huy về công tác tại Ban CHQS thị xã Bình Long. Với nhiệm vụ được giao là nhân viên tài chính, Huy tích cực học hỏi, thường xuyên trau dồi kiến thức, chủ động, sáng tạo trong công việc. Huy là đảng viên luôn gương mẫu trong công tác, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội. Năm 2015, Huy tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Nhận xét về Huy, Thượng tá Đỗ Văn Sỹ, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Bình Long cho biết: “Là nhân viên tài chính, nhiều năm liền Lê Hà Khánh Huy phát huy tốt việc tham mưu Ban CHQS thị xã thanh, quyết toán các khoản kinh phí đúng Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm cấp phát đầy đủ, đúng thời gian các chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy trong các đơn vị dự bị động viên đúng quy định..., góp phần bảo đảm tài chính cho các hoạt động của đơn vị”. Là đảng viên trẻ, Huy luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, cùng đơn vị xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, duy trì nền nếp, chế độ, tác phong chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những năm qua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, Lê Hà Khánh Huy còn là một trong những cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân sự thị xã. Huy nói: “Quá trình học và làm theo Bác của tôi bắt đầu từ việc tự giác học tập và rèn luyện, nhận thức tốt nhiệm vụ, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng đến những công việc hằng ngày như: tiết kiệm thời gian, điện, nước, mỗi ngày làm nhiều việc tốt...”. Song song đó, Huy còn động viên cán bộ, chiến sĩ cơ quan thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động như “Người Bình Long nói lời hay, làm việc tốt”.

Ghi nhận những thành tích đạt được, từ năm 2012 đến nay, Lê Hà Khánh Huy được Bộ CHQS tỉnh, UBND thị xã Bình Long tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu như: Chiến sĩ tiên tiến (2012); cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2013); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013); cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã Bình Long (giai đoạn 2012-2017).

Văn Minh

  • Từ khóa
2098

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu