Thứ 6, 29/03/2024 14:37:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:36, 18/02/2014 GMT+7

Lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay

Thứ 3, 18/02/2014 | 15:36:00 2,262 lượt xem
Ngày hội, dân bản dậy sớm, nhà nhà sáng đèn, bếp lửa rực hồng, các gia đình luộc bánh, đồ xôi ngũ sắc, luộc thịt gà, thịt lợn và các sản vật địa phương mang lên góp lễ làng và đãi khách…Các già làng kính cẩn dâng lễ vật thờ Thành hoàng.Những cô gái Sán Chay như những đoá hoa rừng, tô điểm cho không gian lễ hội thêm tươi tắn, lộng lẫy.Khi lễ vật được sắp đặt chu đáo, không gian âm vang những điệu trống lúc trầm lúc bổng, các chính chủ trang nghiêm, thành kính hướng tới giờ hành lễ.Thầy cúng trong trang phục lễ tế bắt đầu hành lễ cầu xin cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, muôn loài được sinh sôi nảy nở, cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc.Khi tiếng trống hội dồn vang là lúc chủ lễ thành kính xin âm dương, lễ làng được chấp thuận cũng là lúc hồi trống dứt, kết thúc lễ cúng.Sau phần lễ là phần hội - điệu múa “Chim gâu” mô phỏng quá trình lao động, sản xuất trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Sán Chay.Các nam thanh nữ tú hoà mình trong điệu nhảy, đi vòng quanh trên sân, vui nhộn, ấm áp khiến tình nghĩa bản làng thêm gắn bó hơn.Nhạc cụ dân tộc trống, kèn và gõ những ống nứa to nhỏ, dài ngắn khác nhau rất dân dã  và độc đáo, tạo ra những âm thanh rộn rã lúc khoan lúc nhặt giữ nhịp cho điệu nhảy.Điệu múa “Xúc tép”.Trong không khí mùa xuân rộn rã, người dân trong bản mời khách ăn cơm…... uống rượu ngô ấm nồng, hay thưởng thức những sản vật địa phương.Sau phần trò chơi và văn nghệ cả ngày trên sân, đêm đến là dịp để các nam thanh nữ tú giao lưu với nhau qua những bài hát ví, hát dân ca hay hẹn hò, gặp gỡ.Lễ hội là hình thức sinh hoạt tâm linh để bà con Sán Chay gửi gắm những ước mong về những mùa ngô, lúa tốt tươi, muôn loài được sinh sôi nảy nở, mưa thuận gió hoà và cuộc sống an lành, ấm no hạnh phúc.

Lễ Cầu mùa là một trong những lễ hội lớn của người Sán Chay, thường diễn ra trước hoặc sau Tết Nguyên đán hàng năm. Bên cạnh các nghi lễ tôn vinh, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc… hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian này hấp dẫn nhất là phần thể hiện những bài hát giao duyên, các điệu múa cổ độc đáo như: "Chim gâu", “Súc tép”, “Tắc xình” hay những điệu múa Trống, múa Đâm cá…

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
87936

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu