Thứ 6, 26/04/2024 19:07:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:25, 20/03/2017 GMT+7

Lễ hội cầu mưa ở ấp Tà Kuông

Thứ 2, 20/03/2017 | 15:25:00 1,823 lượt xem
BP - Hội già làng ấp Tà Kuông, xã Tân Khai (Hớn Quản) vừa tổ chức lễ hội cầu mưa tại nhà văn hóa cộng đồng xã, thu hút đông đồng bào dân tộc S’tiêng đến dự lễ.

Người S’tiêng ở ấp Tà Kuông tổ chức lễ hội cầu mưa cầu mong mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thuNgười S’tiêng ở ấp Tà Kuông tổ chức lễ hội cầu mưa cầu mong mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu

Lễ hội cầu mưa được tổ chức ngày 16-2 (âm lịch) hằng năm, đây là nét văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng, với mong muốn mưa xuống cho một năm mới vụ mùa bội thu, người dân có đời sống tốt hơn năm cũ. Khi chọn được giờ tốt, người có uy tín trong làng cùng những người lớn tuổi sẽ tổ chức cúng để cầu mong điều tốt đẹp. Ông Điểu Thành, đại diện người có uy tín thay mặt đồng bào trong làng mong muốn năm nay cây điều cho năng suất cao, giúp bà con có thu nhập, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống.

Sau khi lễ cầu mưa kết thúc, Hội già làng ấp tổ chức đốt lửa trại, mọi người quây quần bên nhau ăn uống, đánh cồng chiêng, nhảy sạp. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động thể thao dành cho thanh niên trong làng như giao lưu đá bóng, đi cà kheo, nhảy bao bố, mang lại một lễ hội cầu mưa với nhiều hoạt động sinh động, giúp đồng bào trong ấp thêm đoàn kết, gắn bó.

Hà Thị Thủy

  • Từ khóa
346

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu