Thứ 7, 20/04/2024 21:33:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:07, 10/11/2016 GMT+7

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Huỳnh Ngọc Luận

Quang Minh
Thứ 5, 10/11/2016 | 11:07:00 1,855 lượt xem
BPO - Chiều ngày 9-11, UBND huyện Bù Đăng long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Huỳnh Ngọc Luận tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Đưa hài cốt liệt sĩ Huỳnh Ngọc Luận về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, công viên chức, đoàn viên, thanh niên khối cơ quan huyện; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội cựu chiến binh xã Đoàn Kết và thân nhân liệt sĩ.

Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Luận, sinh năm 1965, nguyên quán xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nhập ngũ ngày 13-8-1985, cấp bậc binh nhất, đơn vị Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, thuộc Bộ tư lệnh 479.

Ngày 22-6-1986, quá trình thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp đỡ nhân dân nước bạn Campuchia giành độc lập, thoát họa diệt chủng Pôl Pot, trong trận chiến đấu ác liệt, binh nhất Huỳnh Ngọc Luận đã anh dũng hy sinh. Hài cốt của liệt sĩ Luận được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long.

Hiện gia đình liệt sĩ đã chuyển vào sinh sống tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. Thể theo nguyện vọng, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng gia đình di dời hài cốt liệt sĩ Luận về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng để tiện chăm sóc phần mộ.

  • Từ khóa
7628

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu