Thứ 5, 28/03/2024 23:52:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 19:58, 01/09/2012 GMT+7

Lễ Vu Lan báo hiếu - nét đẹp văn hóa của người Việt

Thứ 7, 01/09/2012 | 19:58:00 262 lượt xem
Vào dịp Rằm tháng Bảy âm lịch- mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2556, hàng trăm nghìn tăng ni, phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về báo đáp côngơn trời biển của đấng sinh thành, giáo dục về đạo làm con, tình thương yêu đồng bào, cộng đồng.

Trong những ngày qua, nhiều hoạt động, sinh hoạt tôn giáo truyền thống của Đại lễ Vu Lan báo hiếu đã diễn ra tại hầu hết các ngôi chùa, tổ đình, tịnh xá lớn nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm nghìn phật tử tham gia.

Tại các ngôi chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Việt Nam quốc tự, Hoằng Pháp, An Phú, PhổQuang, Kỳ Quang, Xá Lợi nhiều hoạt động cầu siêu, lễ gắn hoa cài áo ngày Vu Lan, thả hoa đăng đã thu hút nhiều phật tử tham gia, trong đó có rất nhiều bạn trẻ.

Mùa Vu Lan báo hiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh còn được tổ chức tại nhiều điểm văn hóa, khu du lịch, nhà văn hóa cũng thu hút nhiều phật tử tham gia. Trong đó nổi bật nhất là tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên với hàng loạt hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Ngày 31-8 (nhằm ngày 15-7 âm lịch), trên cung đường lễ hội đã có 500 vị khất sĩPhật giáo thuộc phái Nam Tông thực hiện lễ khất thực "Cúng Dường Bát Hội" và tịnh thiền dưới cội Bồ Đề.

Trước đó, Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên đã cung thỉnh hơn 700 vị chư tôn giáo phẩm, tăng ni đến từ Thành hội phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh hội phật giáo các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương quang lâm chứng minh. Các chư tôn đức đã khai mở nhiều nghi lễ phật pháp trang nghiêm, đầy ý nghĩa như: khai kinh, tụng kinh Vu Lan, tụng kinh địa tạng, cúng dường trai tăng tại Long Hoa Thiên Bảo.

Trong hai ngày 30 và 31-8, bà con phật tử và du khách thập phương đến Khu lịch Văn hóa Suối Tiên được thết đãi đại tiệc buffet chay miễn phí với những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng của “Bát Tiên Quá Hải - Cửu Tiên Ngự Yến.”

Tiệc puffet chay phục vụ miễn phí hơn 15.000 lượt du khách/ngày, được bố trí nhiều cụm trên suốt cung đường lễ hội phục vụ cho tất cả du khách đến tham quan.

Đặc biệt mùa Vu Lan năm nay du khách còn được thưởng thức món ăn “Trường Thọ Tam Thập Nhị Quả” được chế biến từ 32 loại củ quả.

Trong mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc hướng vềcộng đồng, từ thiện, các chương trình ca múa nhạc với chủ đề về đạo phật, chữa hiếu, tấm gương hy sinh cao cả của cha mẹ, tri ân người mẹ.

Đặc biệt, tại chùa Vĩnh Nghiêm trong chương trình mùa Vu Lan còn có hoạt động kêu gọi, vận động các phật tử tham gia hiến máu nhân đạo; tại chùa Hoằng Pháp tổchức cuộc thi viết Tấm gương hiếu hạnh mùa Vu Lan với đông đảo phật tử tham gia.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
87785

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu