Thứ 6, 29/03/2024 20:59:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:46, 10/11/2014 GMT+7

LLVT với công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ 2, 10/11/2014 | 09:46:00 2,660 lượt xem
BP - Những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của LLVT tỉnh đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa bàn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT; tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân; củng cố khối đại đoàn kết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội.

Quân y tỉnh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nước bạn Campuchia

Có thể khẳng định: Công tác dân vận thực sự có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận từng bước đi sâu vào nhận thức, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt hoạt động của công tác dân vận, vận động quần chúng. Xác định rõ công tác dân vận là hoạt động quan trọng của các cấp, các ngành; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp đã triển khai thực hiện công tác dân vận thống nhất, đồng bộ, sát thực tiễn cơ sở; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc quán triệt phương châm “dân vận khéo” của Bác Hồ. Qua đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được nâng cao, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT và dân quân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia giúp dân nạo vét, nâng cấp kênh, mương, sửa chữa, gia cố 38km đường nông thôn, giúp dân sửa chữa 35 căn nhà dột nát, xóa 15 nhà tạm với trị giá trên 40 triệu đồng mỗi căn; hỗ trợ địa phương trên 85 triệu đồng củng cố, sửa chữa nhà văn hóa, gia cố, xây dựng công trình phụ, dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa cộng đồng với hơn 950 ngày công...

Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh phối hợp với các đơn vị trên địa bàn giúp đỡ gia đình chính sách tu sửa 22 căn nhà, 40 ngày công, thăm hỏi, động viên 47 gia đình chính sách với tổng số tiền 23,5 triệu đồng. Tham gia chăm sóc, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ như nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia tưởng niệm 376 ngày công; cùng với các đơn vị quân đội trên địa bàn, Bệnh viện Quân dân y Miền Đông và các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện hành trình “quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, hộ nghèo cho hơn 2.000 lượt người, tổng trị giá 475 triệu đồng.

Có thể nói công tác dân vận trong thời gian qua, các đơn vị LLVT thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Mỗi khi xảy ra thiên tai, bão lũ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ và phương tiện luôn có mặt giúp dân sơ tán, phòng tránh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống... Qua đó, công tác dân vận góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương ngày càng vững mạnh.   

Nguyễn Thanh Bình
Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

  • Từ khóa
1843

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu