Thứ 6, 26/04/2024 02:28:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:13, 26/08/2014 GMT+7

Lộc Ninh có thêm 3 trường mẫu giáo

Thứ 3, 26/08/2014 | 10:13:00 255 lượt xem
BP - Ông Lê Hồng Khanh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (Lộc Ninh) cho biết: Hiện Lộc Thành có 6 lớp mẫu giáo ở 6 ấp nhưng do trường Mầm non Hoa Mai, xã Lộc Thiện quản lý. Năm học này, từ kinh phí của huyện phân bổ khoảng 4 tỷ đồng, trường Mẫu giáo Lộc Thành được đầu tư xây dựng đúng chuẩn quốc gia, có bán trú. Dự kiến giữa tháng 10, trường nhận các cháu 3-5 tuổi.

Trường Mẫu giáo Lộc Thành được xây dựng tại trung tâm xã ở ấp Cần Dực, trên diện tích hơn 3.000m2, giao thông thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con. Bước đầu, trường được đầu tư xây dựng 4 phòng học, nhà ăn nghỉ, bếp, giếng nước và phòng làm việc của ban giám hiệu. Ông Khanh cho biết thêm, theo quy hoạch, xã sẽ di dời chợ đến địa điểm khác để mở rộng diện tích và không ảnh hưởng công tác nuôi dạy trẻ của trường.

Thầy Lê Văn Kiêm, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lộc Ninh cho biết, năm học này, huyện Lộc Ninh thành lập thêm 3 trường mẫu giáo ở các xã dân tộc thiểu số, biên giới là Lộc Thành, Lộc An và Lộc Phú theo chuẩn quốc gia. Dự kiến, giữa tháng 10-2014 sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản để các trường đi vào hoạt động. Như vậy, 16/16 xã, thị trấn của Lộc Ninh đều có trường mẫu giáo. Đây cũng là cơ sở để ngành giáo dục huyện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi bảo đảm chất lượng. Năm học 2014-2015, Lộc Ninh phấn đấu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98% trở lên. Trong năm 2014, huyện phấn đấu đạt chuẩn giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 3 xã Lộc Thịnh, Lộc Thiện, Lộc Hòa và năm 2015 tại các xã còn lại là Lộc Phú, Lộc Thành, Lộc An để huyện được công nhận đạt chuẩn trong năm 2015. 

P.T

 

  • Từ khóa
84507

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu