Thứ 6, 29/03/2024 18:30:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 21:52, 29/03/2019 GMT+7

Lộc Ninh nhất toàn đoàn Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần 6/2019

Thứ 6, 29/03/2019 | 21:52:00 2,139 lượt xem
BPO - Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối 29-3, tại Quảng trường 23-3, Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần 6/2019 đã bế mạc.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng hơn 1.000 nghệ nhân, vận động viên dự lễ bế mạc.

Liên hoan có 12 đoàn gồm 1.000 vận động viên của các huyện, thị xã, thành phố và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tham dự. Trong 4 ngày diễn ra, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đã trình diễn những chương trình nghệ thuật đặc sắc với các loại hình văn hóa khác nhau như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục, trưng bày không gian văn hóa truyền thống các dân tộc, triển lãm hình ảnh hiện vật, ẩm thực, xe tuyên truyền và thi đấu các môn thể thao.

Các tiết mục công diễn tại lễ bế mạc

Theo đánh giá của ban tổ chức, liên hoan năm nay diễn ra sôi nổi, đầy hào hứng và thực sự đã trở thành “Ngày hội văn hóa truyền thống của tỉnh”. Đối với chất lượng nghệ thuật, 12 đoàn đã mang đến 50 tiết mục đặc sắc, được trình diễn với nhiều thể loại khác nhau. Qua đó đã truyền tải cho người xem hiểu được nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Về hoạt động thể thao, với 7 môn thi đấu, các vận động viên đã tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi động, hấp dẫn. Kết quả, có 43 bộ huy chương trao cho các vận động viên, đơn vị xuất sắc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang cùng Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba

Trong lễ bế mạc, ban tổ chức đã cho công diễn 5 tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất; đồng thời trao giải thưởng ở từng nội dung thi đấu cho các nghệ nhân, vận động viên tham gia.

Kết thúc liên hoan, giải nhất toàn thuộc về huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long đoạt giải nhì, huyện Bù Gia Mập và Hớn Quản đồng giải ba.

Thanh Nga

  • Từ khóa
93920

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu