Thứ 6, 26/04/2024 11:11:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:48, 28/04/2016 GMT+7

Lộc Ninh phát triển tiềm năng du lịch di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Tà Thiết

Thứ 5, 28/04/2016 | 07:48:00 720 lượt xem
BP - Đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2016), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định và trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh). Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước nói chung và Lộc Ninh nói riêng nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống “Anh dũng, kiên cường, bất khuất” trong chống giặc ngoại xâm của cha anh đi trước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Căn cứ Tà Thiết cũng đang mở ra cơ hội lớn cho Lộc Ninh trong việc khai thác tiềm năng du lịch.

Chi đoàn Báo Bình Phước về nguồn tại Căn cứ Tà Thiết - Ảnh: H. ThuChi đoàn Báo Bình Phước về nguồn tại Căn cứ Tà Thiết - Ảnh: H. Thu

Nằm trong hệ thống các căn cứ địa cách mạng của miền Đông Nam bộ, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của đất nước thế kỷ XX. Tự hào lịch sử quê hương, huyện Lộc Ninh đã tập trung bảo tồn, quy hoạch, phát triển khu du lịch, dịch vụ ở di tích Tà Thiết.

Tháng 4-2015, UBND tỉnh phối hợp Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam” tại Tà Thiết. Hội thảo khẳng định, di tích Tà Thiết chứa đựng nhiều giá trị lịch sử tiêu biểu, sẽ là điểm nhấn du lịch của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Lộc Ninh nói riêng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết là nơi ghi dấu quá trình hoạt động cách mạng của nhiều đồng chí lãnh đạo kiên trung, bất khuất, những người con ưu tú của đất nước. Đó là cố Thượng tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Bộ chỉ huy Miền; cố nữ tướng Nguyễn Thị Định, Phó tư lệnh Bộ chỉ huy Miền; Đại tướng Lê Đức Anh, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền. Đây cũng là nơi phát đi nhiều quyết sách tác chiến, căn cứ hậu cần cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, là nơi Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh chỉ đạo chiến dịch đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được công nhận di tích quốc gia đặc biệt là cơ hội lớn để địa phương khai thác phục vụ du lịch. Theo thống kê của ngành du lịch Bình Phước, trung bình mỗi năm, Căn cứ Tà Thiết đón khoảng 14 ngàn lượt khách tham quan, học tập, nghiên cứu và về nguồn. Ông Hoàng Nhật Tân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết: “Ngay sau khi địa chỉ đỏ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết được nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, chúng tôi đã chỉ đạo ngành văn hóa, Huyện đoàn, các trường học, đơn vị trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giới thiệu, cung cấp những kiến thức lịch sử đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế hiểu rõ hơn về Căn cứ Tà Thiết; tổ chức các hoạt động ngoại khóa về nguồn, thi tìm hiểu lịch sử Căn cứ Tà Thiết…”.

Lê Hưng

  • Từ khóa
89842

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu