Thứ 6, 29/03/2024 03:34:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:27, 28/02/2018 GMT+7

Lộc Ninh thực hiện tốt tuyển gọi công dân nhập ngũ

Thứ 4, 28/02/2018 | 09:27:00 1,702 lượt xem

BP - Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là khâu đầu tiên quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực trong quân đội và trực tiếp tác động đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực; đồng thời tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên và cán bộ địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Để làm tốt công tác này, thời gian qua, huyện Lộc Ninh đã tích cực thực hiện các bước chuẩn bị sẵn sàng tuyển quân năm 2018.

 Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân, những năm qua, Đảng ủy, UBND, ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên trong độ tuổi nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chú trọng.

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2018, Ban CHQS huyện phối hợp các cấp, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nên nhận thức về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong nhân dân và thanh niên độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được nâng cao. Qua công tác nắm nguồn công dân nam trong độ tuổi thi hành NVQS, huyện Lộc Ninh có 998 công dân tuổi 17 đăng ký NVQS, 3.884 công dân tuổi 18-25 đăng ký NVQS năm 2018. Công tác xét duyệt chính trị, chính sách được Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng luật, thông tư, hướng dẫn, khách quan, công bằng, dân chủ. Qua xét duyệt, toàn huyện có 890 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe. Qua khám tuyển NVQS, có 270 thanh niên đạt sức khỏe tốt, trong đó số thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 48,14%, tăng 1,53% so năm 2017; thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt sức khỏe tăng 14 người so năm 2017. Công tác “3 bình cử, 4 công khai” được hội đồng NVQS các cấp trong huyện thực hiện nghiêm, công khai rộng rãi trong nhân dân thống nhất chọn những công dân có sức khỏe, trình độ văn hóa tốt, góp phần nâng cao chất lượng giao quân năm 2018.

Những năm gần đây, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS ngày càng cao, cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Từ đó cho thấy, không chỉ gia đình động viên mà bản thân các thanh niên trong độ tuổi cũng thấy được trách nhiệm, niềm vinh dự khi tham gia môi trường quân đội. Năm 2018, theo chỉ tiêu giao quân của tỉnh, huyện Lộc Ninh có 140 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 5 thanh niên là đảng viên. Đơn vị nhận quân là Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ tham mưu Quân khu 7.

Huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo tổ chức hội trại tòng quân năm 2018 với chủ đề “Vì Tổ quốc, thanh niên Lộc Ninh sẵn sàng”. Theo chương trình, ngày 6-3, hội trại tòng quân huyện Lộc Ninh sẽ diễn ra; ngày 7-3, huyện tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018.

Mai Hoàng Mỹ

  • Từ khóa
4232

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu