Thứ 4, 24/04/2024 23:24:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:03, 08/05/2012 GMT+7

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ta sẽ mạnh hơn

Thứ 3, 08/05/2012 | 10:03:00 1,939 lượt xem

Trước đây, Ban Chấp hành Trung ương các khóa đã ban hành 8 nghị quyết và Bộ Chính trị cũng ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, nhưng lần này Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm, bởi Đảng đã không giấu giếm mà thẳng thắn xoáy sâu vào những hạn chế yếu kém, đặt tên, chỉ mặt nguyên nhân của những hạn chế đó và đề ra những giải pháp đột phá về công tác tổ chức cán bộ.

Sức nóng của nghị quyết đang lan tỏa và được các tầng lớp nhân dân đón nhận, trông chờ nghị quyết sớm đi vào thực tiễn. Dưới đây là một số ý kiến tiêu biểu mà chúng tôi ghi nhận được.

Ông Bùi Thanh Phong

Ông Bùi Thanh Phong, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Phước tâm sự: Là đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, tôi rất đau lòng trước tình trạng cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng. Nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình ở một số nơi còn hình thức. Việc xử lý kỷ luật còn nhẹ, chung chung nên dễ dàng đá quả bóng trách nhiệm cho tập thể và cuối cùng xử lý vi phạm chưa bảo đảm tính răn đe, nên đâu lại vào đấy. Nghị quyết Trung ương 4 lần này có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá làm cho Đảng ta mạnh lên, nó không khác gì một liều thuốc đặc trị. Điều mà đông đảo nhân dân quan tâm là mỗi cán bộ đảng viên có đủ dũng khí uống liều thuốc này hay không?!

Bà Ngô Thị Thu Hiền

Bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Hội CCB huyện Chơn Thành cho biết: Khi Nghị quyết Trung ương 4 vừa ban hành thì tại các buổi sinh hoạt của Hội CCB từ cấp huyện xuống cơ sở đã được các hội viên bàn luận sôi nổi. Bởi nghị quyết ra đời rất đúng thời điểm. Tuyệt đại đa số hội viên đều cho rằng đây là một nghị quyết đổi mới trên lĩnh vực xây dựng Đảng, sức mạnh của nó không khác gì Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng, những người dám đứng ra tố cáo vi phạm bị “làm khó” trong công việc, trong khi người vi phạm chỉ bị xử lý rất nhẹ. Điều mong muốn của tôi và hội viên là xử lý thật mạnh những cán bộ đảng viên vi phạm, đồng thời bảo vệ, khuyến khích, khen thưởng người đã tố giác vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó bí thư Huyện đoàn Chơn Thành: Thế hệ trẻ ở đâu cũng có đặc điểm chung là sống, học tập, lao động với niềm đam mê, khát vọng được cống hiến. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tình trạng cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng xấu đến động cơ, lý tưởng sống của thế hệ trẻ. Nghị quyết Trung ương 4 lần này sẽ không có đất cho những cán bộ đảng viên có phẩm chất đạo đức kém, không có năng lực tồn tại. Thế hệ trẻ luôn là người hào hứng, đón nhận cái mới và Nghị quyết Trung ương 4 là điều tuổi trẻ rất mong đợi.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
1233

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu