Thứ 7, 20/04/2024 06:22:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:12, 02/03/2015 GMT+7

Lốc xoáy làm sập và tốc mái nhà 36 hộ dân

Thứ 2, 02/03/2015 | 15:12:00 126 lượt xem
BP - Khoảng 16 giờ chiều 28-2, trời mưa kèm lốc xoáy và gió lớn đã gây thiệt hại về nhà cửa, vật dụng sinh hoạt của 36 hộ dân thôn 8, xã Đồng Nai (Bù Đăng).

Người dân thôn 8 cho biết: Khi đó trời chỉ mưa lâm râm, kèm theo gió nhẹ. Nhưng khoảng 15 phút sau thì lốc xoáy xảy ra quá nhanh khiến mọi người đều bị bất ngờ. Chỉ trong vòng vài phút, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái, sập tường nhà của nhiều hộ dân.

Chỉ trong vòng vài phút, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái, sập tường nhà của nhiều hộ dân

Anh Điểu Phong ở thôn 8, trực tiếp chứng kiến cơn lốc xoáy cho biết: “Tôi vừa đi rẫy về tới nhà thì trời mưa nhỏ kèm gió nhẹ. Ra ngoài sân thì nhìn thấy lốc xoáy ở xa đang tiến gần về phía nhà mình. Sau đó tôn bị lốc xoáy cuốn văng khắp nơi, nhiều ngôi nhà sập đổ hoàn toàn”.

Theo thống kê ban đầu có 19 căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 căn bị tốc mái hoàn toàn và 14 căn bị tốc mái, sập tường với các mức độ khác nhau. Rất may vì đang là thời điểm thu hoạch điều, hầu hết không có ai ở nhà nên không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, do lốc xoáy xảy ra ngay thời điểm trời chuyển mưa, có nhiều mây nên khá tối và gây thiệt hại cho nhiều gia đình.

Ông Phan Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, xã đội có mặt tại hiện trường để giúp người dân khắc phục hậu quả ban đầu.

Theo thống kê của UBND xã Đồng Nai, trong số 36 căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy có 12 căn thuộc khu tái định cư Dự án 33 (có 4 căn sập hoàn toàn, 8 căn bị tốc mái và sập tường với những mức độ khác nhau) và 24 căn thuộc khu tái định cư Dự án 193 (có 15 căn bị sập hoàn toàn, 9 căn bị tốc mái, sập tường với các mức độ khác nhau) nằm trên địa bàn thôn 8, xã Đồng Nai. Hầu hết những hộ bị thiệt hại là đồng bào dân tộc Xêtiêng và Mơnông. Sau khi lốc xoáy xảy ra, bên cạnh lực lượng của xã còn có bộ đội và công an từ huyện vào cùng nhân dân tích cực khắc phục khó khăn trước mắt. 

Anh Thắng

  • Từ khóa
51060

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu