Thứ 5, 25/04/2024 07:48:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:54, 06/06/2019 GMT+7

Lốc xoáy làm tốc mái 18 căn nhà ở Bù Đốp

Đức Trung
Thứ 5, 06/06/2019 | 19:54:00 259 lượt xem
BPO - Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy diễn ra tối 5, rạng sáng 6-5 tại huyện biên giới Bù Đốp gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng.

Tại xã Tân Thành, cơn lốc xoáy đã khiến hàng trăm hộ dân trồng tiêu, cao su bị ảnh hưởng, hàng chục căn nhà, chuồng dê bị tốc mái.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: “Mưa lớn và lốc xoáy diễn ra từ đêm hôm qua đến rạng sáng hôm nay làm trên dưới 15 ngàn trụ tiêu, 1.000 cây cao su, 18 căn nhà, trong đó hơn 1 nửa bị tốc mái hoàn toàn. Ngay trong sáng hôm nay chúng tôi đi thống kê, khảo sát các hộ bị thiệt hại…”.

MTTQVN xã Tân Thành cùng tổ chức hội thành viên thăm hỏi, hỗ trợ bà con thiệt hại nặng sau lốc.

Gia đình bà Trần Thị Sương ấp Tân Lợi chưa hết bàng hoàng sau lốc.

Người dân trên địa bàn cho biết lốc xoáy diễn ra nhanh, bất ngờ và vào lúc chập tối nên không kịp trở tay. Điển hình như hộ bà Nguyễn Thị Liên, ấp Tân Định, xã Tân Thành, chỉ chưa đầy 5 phút cơn lốc quét ngang qua đã làm 400 trụ tiêu 3 năm tuổi của gia đình nằm rạp xuống đất, căn nhà xây kiên cố bị tốc mái 1 phần, chuồng dê gia đình vừa xây dựng bị tốc mái hoàn toàn.

Bà Liên ngậm ngùi cho biết: “Gia đình vay mượn ngân hàng hơn 400 triệu đồng để phát triển kinh tế. Mấy năm gần đây giá tiêu đi xuống, hiện tiêu trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch chính để vớt vát phần nào, giờ gặp lốc xoáy thế này gia đình không biết lấy tiền đâu ra mà trả nợ. Nhìn vườn tiêu, nhà cửa ngổn ngang mà đau lòng”.

Một căn nhà kiên cố gần trụ sở UBND xã Tân Thành tốc mái.

Lực lượng quân sự huyện giúp dân dựng tiêu.

Tại nhà ông Dĩ Văn Hai, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm hơn 500 trụ tiêu 1 năm tuổi của gia đình ngã đổ. Ông Hai chia sẻ: Theo tính toán, vườn tiêu của gia đình cần mua lại hơn 300 trụ gỗ, giá mỗi trụ trên dưới 200 ngàn đồng và cần tới hơn 40 nhân công để dựng lại thì mới có thể phát triển trở lại. Ngay sau tiêu đổ, rất may chính quyền, bộ đội đã tới giúp đỡ gia đình. Gia đình tôi rất biết ơn..”

Không chỉ những vườn tiêu, hàng ngàn cây cao su từ 5 đến 7 năm tuổi cũng không đứng vững trước lốc xoáy. Ông Trần Ngọc Khanh, ấp Tân Hiệp xã Tân Thành, có hơn 10.000 cây cao su, lốc quét qua làm hơn 500 cây 7 năm tuổi của gia đình gãy đổ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Liên, ấp Tân Định xót xa trước vườn tiêu gia đình bị ngã đổ.

Lực lượng vũ trang giúp dân lợp lại mái nhà

Ông Khanh cho biết: “Thấy mưa, giống lốc, sáng nay khi vào vườn cao su cách nhà khoảng 1km, tôi ngỡ ngàng trước vườn cao su đang cho thu hoạch bị trốc rễ, gãy ngọn, Gia đình đang kêu công nhân vào thu dọn những cây ngã đổ để bán củi chứ không còn cách nào khắc phục được”.

“Lúc 6 giờ chiều qua, tôi đang ngồi trong nhà thì thấy một cơn lốc khổng lồ lướt tới. Chưa kịp đi ra đóng cửa nhà thì lốc ập vào hất tôi văng ngược trở vào nhà, ngất xỉu. Tôi tỉnh dậy thì thấy đồ đạc trong nhà văng tứ tung, mái tôn không thấy đâu, mưa lớn kéo đến, cả 3 mẹ con ôm nhau ở góc nhà ngủ”.

Bà Trần Thị Sương, ấp Tân Lợi

Cách đó không xa, gia đình bà Trần Thị Sương, ấp Tân Lợi chưa hết bàng hoàng bởi lốc xoáy đêm qua làm toàn bộ mái tôn của căn nhà chính và một phần nhà bếp bị cuốn phăng đi vài chục mét. Bà Sương còn bị gió quật mạnh văng vài mét, may mà chỉ bị xây xát nhẹ.

Trước ảnh hưởng của thiên tai bất ngờ, UBND xã Tân Thành đã tổ chức các đoàn đến động viên, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại, có phương án hỗ trợ người dân.

Ông Lý Thanh Sang, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Thành cho biết: Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, MTTQVN xã đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trên địa bàn hỗ trợ người dân. Đến trưa nay MTTQVN xã đã vận động được 100 lượt cán bộ hội viên, đoàn viên giúp dân khắc phục thiên tai. Dự kiến hoạt động còn đến máy ngày tới”.

“Xã Tân Thành thời gian qua thường xuyên bị ảnh hưởng mưa, lốc. Trung bình mỗi năm trên địa bàn xã xảy ra cả chục cơn lốc, gây thiệt hại lớn. Xã đã không ngừng tuyên truyền bà con gia cố nhà cửa, chặt cành trụ sống cây tiêu, chằng chéo vườn để đề phòng lốc xoáy. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp trước mắc, về lâu dài xã đang định hướng bà con chuyển đổi các loại cây trồng thích hợp để chóng chọi thiên tai”.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành

  • Từ khóa
62336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu