Thứ 6, 26/04/2024 18:19:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 23:36, 24/06/2019 GMT+7

Lốc xoáy tại Phú Sơn gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng

Thứ 2, 24/06/2019 | 23:36:00 198 lượt xem
BPO - Ngày 24-6, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân thường trực xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng tiếp tục giúp đỡ các hộ dân ở các thôn Sơn Phú, Sơn Quý, Sơn Tân khắc phục hậu quả lốc xoáy xảy ra chiều 20-6. Các lực lượng đã tích cực góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với người dân.

Ông Cao Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết: Sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND xã đã thành lập tổ kiểm kê, trợ giúp các trường hợ bị ảnh hưởng do Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng. Đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực phối hợp các chi đoàn thanh niên giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại.

Lực lượng dân quân thường trực xã Phú Sơn lợp tôn giúp hộ ông Ngô Văn Thật thôn Sơn Phú

Hiện tổ kiểm kê cùng trưởng các thôn vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Các lực lượng chia thành 3 nhóm tới các thôn giúp những hộ khó khăn cưa điều dọn rẫy, lợp mái nhà...

Kết quả thống kê đến chiều 24-6: Lốc xoáy làm tốc mái 17 căn nhà cấp 4, trong đó có 1 căn diện tích 65m2 tốc mái hoàn toàn. Sập tường 3 nhà kho diện tích 60m2. Sập 1 nhà xe của Trường mầm non Hướng Dương, 13m hàng rào sắt, bê tông của UBND xã. Gãy đổ 29 ha điều, 0,5 ha cao su, 0,4 ha cà phê, 128 trụ tiêu. Đặc biệt, có khoảng 7 tấn sầu riêng đang thời kỳ cho thu hoạch bị rụng. Tổng thiệt hại ước khoảng 2,5 tỷ đồng. Một số hộ bị thiệt hại lớn như hộ ông Trần Doãn Úy, Phan Văn Diệu ở thôn Sơn Quý; Trần Văn Ơn và Điểu Hùng ở thôn Sơn Tân...

Quang Minh

  • Từ khóa
62416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu