Thứ 7, 20/04/2024 18:41:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:46, 25/09/2016 GMT+7

Lợi kép từ trồng xen cây ăn trái

Nguyễn Xuân Trường
Chủ nhật, 25/09/2016 | 14:46:00 326 lượt xem
BP - Từng đi nhiều nơi và học hỏi kinh nghiệm làm nông nên cuối năm 1999 gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa (tổ 10, ấp 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) đầu tư trồng xen sầu riêng cơm vàng hạt lép với cây chôm chôm Thái trên 4 ha. Đến nay, vườn cây đã cho trái trên 10 năm và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vườn sầu riêng trồng xen chôm chôm Thái của gia đình ông Nghĩa cho hiệu quả kinh tế caoVườn sầu riêng trồng xen chôm chôm Thái của gia đình ông Nghĩa cho hiệu quả kinh tế cao

Với bản tính cần cù và làm việc khoa học nên từ việc bố trí khoảng cách xen canh hợp lý cho đến lựa chọn cây giống, kỹ thuật trồng hay lắp đặt hệ thống tưới nước tự động... ông đã tạo nên vườn cây ăn trái rất quy mô, bài bản. Khách ghé tham quan hết lời ca ngợi và ngưỡng mộ thành quả của khu vườn đã được gia đình ông Nghĩa bỏ công chăm sóc nhiều năm. Hai niên vụ gần đây (2014, 2015), cây sầu riêng cho năng suất 20 tấn/năm, bán với giá trung bình 25-30 ngàn đồng/kg và chôm chôm cho năng suất 35 tấn/năm với giá bán bình quân 12 ngàn đồng/kg. Tổng thu nhập từ vườn cây ăn trái mỗi năm gần 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí ông thu lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng.

Ông Nghĩa cho biết: Sầu riêng, chôm chôm Thái không phải là loại cây dễ trồng, vì thế đòi hỏi người nông dân phải biết áp dụng khoa học - kỹ thuật tốt, kiên trì, chăm sóc đúng quy trình mới mong đạt hiệu quả kinh tế cao. Cần thường xuyên theo dõi bệnh hại, tỉa cành, cung cấp đủ phân bón đáp ứng tối đa nhu cầu dưỡng chất, thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tạo thương hiệu uy tín và phát triển bền vững. Nhà nông còn phải đặc biệt chú trọng chủ động nguồn nước, tránh thiệt hại về mùa khô.

Lợi thế của cây sầu riêng và chôm chôm là thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, tuổi khai thác kéo dài, giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ khá ổn định và có nhiều cơ hội xuất khẩu. Việc xen canh cây ăn trái vừa thu tối đa nguồn lợi kinh tế vừa giảm sự tác động như khi độc canh một loại cây trồng. Vì thế thời gần đây trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hộ nông dân ứng dụng nhân rộng mô hình trồng xen, đem lại lợi nhuận cao.

  • Từ khóa
39658

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu