Thứ 6, 29/03/2024 04:02:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:37, 17/02/2016 GMT+7

Long Bình tập trung bứt phá

Thứ 4, 17/02/2016 | 10:37:00 1,520 lượt xem

BP - 2015 là năm đầu tiên xã Long Bình (Phú Riềng) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa V. Những định hướng về một giai đoạn phát triển tiếp theo đang mở ra nhiều kỳ vọng mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở một xã còn nhiều khó khăn như Long Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định, để nâng cao dân trí, khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ chất lượng chưa cao, làm ăn manh mún... cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tranh thủ thuận lợi.

Long Bình có 9.501 ha diện tích tự nhiên, gồm 2.145 hộ dân, trong đó 492 hộ đồng bào dân tộc thiểu số phân bố ở 11 thôn. Hiện xã có 19 chi bộ trực thuộc với 161 đảng viên. Để đạt kết quả nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã xác định tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

NHÌN THẲNG YẾU KÉM

Năm 2015, so với thu nhập bình quân đầu người của cả tỉnh (39,8 triệu đồng) thì thu nhập bình quân ở Long Bình đạt 24,7 triệu đồng/người là con số thấp, không muốn nói là nằm ở “tốp dưới”. Tuy nhiên, từ xuất phát điểm mới thấy, Long Bình luôn nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ qua để nghị quyết đi vào cuộc sống. Từ đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo kinh phí cho đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể hoạt động nên nhiệm kỳ IV, Long Bình đạt những kết quả đáng ghi nhận: Sản xuất nông nghiệp ổn định, đặc biệt là chăn nuôi. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện khoảng 63 ngàn con, tăng trên 21 ngàn con so với năm 2010. 100% thôn có đường ôtô đến trung tâm. Thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân 10%, đặc biệt thu năm 2014 tăng 1,2 lần so với năm 2010.

Long Bình mới hoàn thành con đường bê tông tại ấp 3, giúp người dân đi lại thuận lợi trong mùa xuân mới Bính ThânLong Bình mới hoàn thành con đường bê tông tại ấp 3, giúp người dân đi lại thuận lợi trong mùa xuân mới Bính Thân

Xác định vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, từ năm 2010 đến hết 2015, xã đã kết nạp 40 đảng viên, xóa thôn trắng chi bộ, trắng đảng viên. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Trúc cho rằng: Chất lượng cán bộ chưa cao; việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; sức chiến đấu của một số đảng viên, vài chi bộ cơ sở chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả cụ thể hóa nghị quyết vào đời sống nhân dân. Điều thấy rõ nhất là việc sinh con thứ ba chưa được chỉ đạo quyết liệt. Năm 2015, xã có 25 cặp sinh con thứ ba trở lên, dù đã giảm 2,77 cặp so với năm 2014; hộ nghèo còn 167 hộ/606 người, trong đó một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số và 97 hộ/ 3.278 người cận nghèo nhưng đòi hỏi Long Bình phải từng bước kéo giảm để đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Thách thức lớn nhất với Long Bình vẫn là khó bứt phá về kinh tế - xã hội, vì chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong khi hạ tầng giao thông, văn hóa - xã hội, đời sống tinh thần thấp. Ông Lê Danh Biên, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Do ảnh hưởng giá cả một số nông sản, đặc biệt là cao su trong khi giá phân bón, vật tư, chăm sóc và chi phí khác tăng cao, gây khó khăn đến đời sống người dân. Công tác giảm nghèo vẫn chủ yếu là cứu đói giáp hạt nên chưa bền vững. Xã chưa có chợ đạt chuẩn, việc lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập buôn bán vẫn diễn ra. Đó là những thách thức mà Đảng bộ, chính quyền Long Bình phải tìm cách tháo gỡ trong nhiệm kỳ mới”.

KỲ VỌNG BỨT PHÁ

Phó chủ tịch UBND xã Lê Danh Biên khẳng định: “Cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 ngay từ những ngày vừa tổ chức xong đại hội Đảng bộ xã. Đó là tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng mô hình phát triển kinh tế như: đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đa cây, đa con trên cùng đơn vị diện tích để tiến tới công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến điều, thu gom cao su, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, tạo việc làm cho lao động tại chỗ, UBND xã cũng kiên quyết xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo yêu cầu trong sản xuất - kinh doanh để hướng tới phát triển kinh tế bền vững”.

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ XÃ TRONG NĂM 2016

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7-10%; thu nhập bình quân đầu người 25,7 triệu đồng/năm; nhựa hóa 1km đường giao thông; huy động sức dân sửa chữa, nhựa hóa với kinh phí 500 triệu đồng; 11/19 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 8 đảng viên; giảm sinh con thứ ba xuống dưới 20 cặp vợ chồng, 3% hộ nghèo, 10% số vụ phạm pháp hình sự.

Hiện Long Bình đang triển khai nhiều giải pháp vì mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng hợp lý, giảm nghèo hiệu quả. Trước hết là kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể; khắc phục những khó khăn, hạn chế để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9% trở lên; thu nhập bình quân đến cuối nhiệm kỳ đạt 35 triệu đồng/người/năm; tiểu thủ công nghiệp lên 30%...

Bà Lê Thị Liên, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã chia sẻ: “Đảng ủy luôn bám sát chỉ tiêu nghị quyết để chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể khai thác tối đa lợi thế, áp dụng vào đời sống nhân dân; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về vấn đề tam nông (nông nghiệp - nông dân - nông thôn); tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt ưu tiên vốn cho người nghèo; chăm lo đời sống các đối tượng bảo trợ xã hội, người tàn tật, trẻ mồ côi; giải quyết tốt chế độ chính sách, người có công... Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết, chính sách, sự hỗ trợ từ trên, hy vọng Long Bình sẽ tạo được những bứt phá ở nhiệm kỳ mới, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra”.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
1273

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu