Thứ 5, 25/04/2024 03:09:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:14, 14/07/2016 GMT+7

Long Phước hoàn thành xây dựng hội trường khu phố trước thời hạn

Thứ 5, 14/07/2016 | 10:14:00 698 lượt xem
BP - Cuối năm 2015, trên địa bàn phường Long Phước (Phước Long) chỉ 6/11 khu phố có hội trường. Nhờ sự đầu tư của thị xã Phước Long cùng với việc đẩy mạnh xã hội hóa nên đến nay 5 khu phố còn lại đã được xây dựng hội trường. Như vậy, mục tiêu xây dựng hội trường khu phố trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Long Phước nhiệm kỳ 2015-2020 về đầu tư kết cấu hạ tầng đã hoàn thành trước thời hạn.

Sau khi thành lập phường Long Phước (2009), 6 khu phố của phường có hội trường. Các khu phố 2, 3, 5, Long Điền 1, Long Điền 2 chưa có hội trường, trong đó khu phố 2, Long Điền 1 chưa có đất xây dựng. Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ 2015-2020, trụ sở hành chính thị xã Phước Long sẽ chuyển về khu phố 5, phường Long Phước. Do đó, Long Phước sẽ trở thành trung tâm của thị xã. Để phù hợp với định hướng phát triển đô thị loại III của Phước Long, phường cần được đầu tư về kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Trong năm 2015-2016, Long Phước phấn đấu xây dựng hội trường tại các khu phố đã có đất; khu phố chưa có đất sẽ cố gắng nửa đầu nhiệm kỳ mua đất, nửa cuối nhiệm kỳ xây dựng hoàn chỉnh hội trường và khuyến khích vừa mua đất vừa xây dựng.

Nhà văn hóa khu phố 3, phường Long Phước hoàn thành đúng dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Nhà văn hóa khu phố 3, phường Long Phước hoàn thành đúng dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Việc đầu tư xây dựng hội trường khu phố góp phần đảm bảo tiêu chí văn hóa theo quy định, hoàn thiện thiết chế văn hóa và người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng ổn định, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ phường cũng xác định trong điều kiện ngân sách hạn hẹp hiện nay thì khả năng cấp trên hỗ trợ đầu tư nguồn lực là rất ít mà chủ yếu dựa vào xã hội hóa. Ông Đinh Văn Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường cho biết: Thuận lợi của phường là đầu năm 2016, thị xã Phước Long đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hội trường và trang thiết bị cho 11 khu dân cư, với 100 triệu đồng/khu phố. Sau khi rà soát thực trạng tại các khu dân cư, UBND phường đã phân bổ, ưu tiên hỗ trợ khu phố chưa có đất. Cụ thể, các khu phố 2, 3, Long Điền 1, Long Điền 2 sẽ được hỗ trợ 160 triệu đồng, các khu phố khác từ 60-80 triệu đồng. UBND phường cũng yêu cầu các khu phố phải triển khai thực hiện trong quý 2/2016, nếu không sẽ điều chuyển vốn cho các khu phố khác.

Ông Trần Văn Lót, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3 phấn khởi cho biết: “Công trình hội trường hoàn thành đúng dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm thích hợp để tổ chức thành công ngày hội của toàn dân. Hội trường được nhân dân đóng góp 150 triệu đồng mua đất, sử dụng kinh phí hỗ trợ của thị xã xây dựng với diện tích hơn 150m2. “Sau khi họp dân, Ban điều hành khu phố thống nhất mỗi hộ đóng góp 750 ngàn đồng, hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn được miễn, giảm. Để thuận tiện cho bà con, ban điều hành khu phố thu 3 đợt và làm việc cụ thể với chủ đất về phương án trả tiền để không gây khó khăn cho nhân dân”.

Hội trường khu phố 2 đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trưởng khu phố 2 Dương Quốc Sinh và Trưởng ban công tác mặt trận Phan Văn Thanh thường xuyên túc trực tại công trình để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước quý 2/2016. “Nhân dân khu phố 2 đồng thuận rất cao với chủ trương xây dựng hội trường khu phố nên đã tự nguyện đóng góp 150 triệu đồng mua đất. Niềm vui cũng nhân lên khi ban điều hành mua được lô đất ở vị trí trung tâm khu dân cư và được thị xã hỗ trợ kinh phí xây dựng” - ông Sinh cho biết.

Ở khu phố Long Điền 1 và Long Điền 2, được sự thống nhất của nhân dân, ban điều hành 2 khu phố đã làm chung hội trường. Hội trường được xây ở giữa văn phòng làm việc của ban điều hành 2 khu phố. Việc sử dụng hội trường sẽ được ban điều hành 2 khu phố thực hiện luân phiên khi có nhu cầu.

Ông Đinh Văn Thắng cho biết thêm: Trước đây chưa có hội trường khu phố, mỗi lần họp, ban điều hành phải mượn nhà dân. Có khi phải mượn khu đất trống và thuê khung rạp để tổ chức họp dân nên rất bất tiện. Đến nay, 8/11 khu phố đã có hội trường hoàn chỉnh. Hội trường khu phố 2 và 5 đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ xong vào đầu quý 3/2016. Như vậy chỉ tiêu nghị quyết về xây dựng hội trường khu phố trên địa bàn phường đã hoàn thành trước hạn.

Phương Dung

  • Từ khóa
41323

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu