Thứ 5, 25/04/2024 08:20:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:20, 19/12/2014 GMT+7

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ 6, 19/12/2014 | 19:20:00 2,316 lượt xem
Ngày 19-12, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014).

Thiếu tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng qua các thời kỳ; lãnh đạo lực lượng vũ trang các huyện, thị xã và nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh đã dự lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Bình Phước đã góp phần làm nên thắng lợi vang dội và đi vào lịch sử dân tộc như: Đồng Xoài, An Lộc, Bù Đốp, Phước Long…

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Phước luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Bình Phước có 40 tập thể và 11 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 89 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.  

LLVT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 2.000 lượt người, với tổng giá trị 475 triệu đồng. Chung tay “xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh đã giúp dân nạo vét, nâng cấp kênh, mương; sửa chữa 38 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 35 căn nhà dột nát cho nhân dân; xóa 15 căn nhà tạm trị giá hơn 40 triệu đồng/căn.

LLVT tỉnh còn hỗ trợ các thôn, ấp hơn 85 triệu đồng và gần 1.000 ngày công để củng cố, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng công trình phụ, dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo LLVT qua các thời kỳ

Nhất Sơn

 

  • Từ khóa
12308

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu