Thứ 3, 23/04/2024 21:56:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:30, 02/11/2017 GMT+7

Lực lượng công an ký kết đảm bảo ANTT hồ thủy lợi Dầu Tiếng

Thứ 5, 02/11/2017 | 15:30:00 1,964 lượt xem

BP - Ngày 1-11, tại Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) hồ thủy lợi Dầu Tiếng. Dự hội nghị có đại diện ban giám đốc, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ công an 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương và công an các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu (Tây Ninh), Hớn Quản (Bình Phước), Dầu Tiếng (Bình Dương); đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý, khai thác sử dụng hồ thủy lợi này.

Công an 4 huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Hớn Quản và Dầu Tiếng ký kết kế hoạch đảm bảo ANTT địa bàn hồ thủy lợi Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng khởi công xây dựng ngày 29-4-1981, hoàn thành ngày 10-1-1985, là công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất nước ta hiện nay với diện tích 27.000 ha, dung tích 1,58 tỷ mét khối ứng với mực nước 24,4m. Đây là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt.

Tại hội nghị, Công an 4 huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Hớn Quản và Dầu Tiếng đã thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn hồ Dầu Tiếng đến năm 2020, với 8 nội dung trên 2 lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, chú trọng công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, quản lý cư trú; phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy, đường bộ; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn giáp ranh và phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trung Sinh

  • Từ khóa
9469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu