Thứ 6, 29/03/2024 18:04:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:59, 16/03/2019 GMT+7

Lực lượng kỹ thuật hình sự phía Nam giao ban lần thứ 19 tại Bình Phước

Thứ 7, 16/03/2019 | 11:59:00 2,235 lượt xem
BPO - Ngày 15-3, tại Công an tỉnh Bình Phước, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban lực lượng kỹ thuật hình sự công an các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ 19.

Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Đăng Tiến, Phó viện trưởng Viện khoa học hình sự kiêm Phân viện trưởng Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đồng chủ trì hội nghị.

13 tập thể được khen thưởng thành tích xuất sắc năm 2018 tại hội nghị

Dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng, tiến sĩ Lê Danh Cường, Viện trưởng Viện khoa học hình sự, Bộ Công an và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh. Tham dự hội nghị còn có đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, Sở Y tế tỉnh Bình Phước, Khoa Kỹ thuật hình sự Trường đại học Cảnh sát nhân dân và một số phòng kỹ thuật hình sự công an các tỉnh phía Bắc.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, lực lượng kỹ thuật hình sự công an 23 tỉnh, thành phố phía Nam đã triển khai khám nghiệm hiện trường 25.382 vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, cháy nổ, hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em… và phối hợp với cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm điều tra 917 vụ. Hầu hết đều được giải quyết đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Danh Cường, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo các phòng kỹ thuật hình sự bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho trung úy Đặng Văn Quang, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước.

Từ khi triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, nguồn chứng cứ “dữ liệu kỹ thuật số và điện tử” được cán bộ làm công tác khám nghiệm hiện trường quan tâm thu thập, khai thác và nhiều vụ việc được khám phá từ nguồn chứng cứ này.

Riêng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước 100% các vụ khám nghiệm đều thu được dấu vết vật chứng, 19/19 vụ án mạng đều thu được dấu vết vật chất truy nguyên cá biệt đối tượng gây án. Từ kết quả công tác chuyên môn, năm 2018 có 12/23 đơn vị kỹ thuật hình sự phía Nam đạt danh hiệu “Quyết thắng”.

Sau khi nghe tham luận của một số phòng kỹ thuật hình sự về thực trạng và những đề xuất khắc phục hạn chế, vướng mắc trong công tác kỹ thuật hình sự thời gian tới, Thiếu tướng, tiến sĩ Lê Danh Cường đã đề nghị các đơn vị thực hiện tốt phương châm hành động của toàn lực lượng công an “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong kỹ thuật hình sự công an cấp huyện và quan tâm việc triển khai các lĩnh vực giám định mới khi đủ điều kiện.

Trước đó, sáng 15-3, lực lượng kỹ thuật hình sự công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã tổ chức trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho trung úy Đặng Văn Quang, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước.

Văn Thủy - Ngoc Huấn

  • Từ khóa
26578

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu