Thứ 7, 27/04/2024 04:40:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:21, 03/06/2011 GMT+7

Anh: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu, 4 người thiệt mạng

Thứ 6, 03/06/2011 | 15:21:00 157 lượt xem
4 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của hãng Chevron ở phía Tây xứ Wales, Anh.
 
Khói bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy lọc dầu ở Wales

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Chevron tại Pembroke Dock, xứ Wales ngay sau lúc 6 giờ 20 phút tối qua theo giờ địa phương.

Ông Gwyn Thomas, từ Sở cảnh sát Dyfed-Powys (xứ Wales), cho hay vụ nổ xảy ra tại một bể chứa dầu 730m3 nơi công tác bảo trì đang được thực hiện. Một bể dầu nằm liền cũng bị hư hại.

Ông Thomas cho biết thêm, cảnh sát đã thông báo gia đình các nạn nhân và một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã báo cáo về một vụ nổ “đủ lớn để làm rung các cửa kính”, với khói đen dày đặc bốc lên không khí.

10 phương tiện cứu hoả được điều tới hiện trường và vụ hoả hoạn đã được kiểm soát trong vòng 1 giờ rưỡi.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy cột khói đen sau vụ nổ.

Phil Horne đang ở trong khu vườn phía sau nhà tại Milford Haven, gần nhà máy vào thời điểm xảy ra sự cố. “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, quay lại và nhìn thấy một quả cầu lửa đang dần biến mất trên bầu trời”.

Trong một tuyên bố đưa ra tối qua, hãng Chevron nói: “Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động, phản ứng ngay tức thì và vẫn có mặt tại hiện trường. Ngọn lửa đã được dập tắt. Chúng tôi đang có hành động thích hợp để đối phó với tình hình. Chúng tôi vẫn trong quá trình thống kê toàn bộ các nhân viên”.

Nhà máy Chevron là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Tây Âu và có khoảng 1.400 công nhân. Trước kia, nhà máy này được biết tới với tên gọi Texaco, sau đó được đặt tên lại là Chevron-Texaco và được gọi là Chevron kể từ năm 2005.

Hồi tháng 3, Chevron xác nhận công ty dầu Texa, Valero Energy, đã đồng ý mua lại dàn khoan này với giá 730 triệu USD và trả thêm 1 tỷ USD cho các sản phẩm dầu tại nhà máy.

Nhà máy, tinh chế khoảng 220.000 thùng dầu thô mỗi ngày thành xăng và các sản phẩm khác, hiện vẫn chưa đổi chủ.
 
Hãng dầu mỏ Chevron có trụ sở tại California, Mỹ.

                                                                    (Theo Dantri.com)
  • Từ khóa
66900

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu