Thứ 5, 25/04/2024 08:50:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:07, 14/02/2019 GMT+7

Mang bình yên tới mọi nhà

Thứ 5, 14/02/2019 | 06:07:00 184 lượt xem
BP - Những ngày cuối năm Mậu Tuất và đầu xuân Kỷ Hợi 2019, có mặt tại trụ sở của lực lượng công an, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc hối hả, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị. Với lực lượng công an nói chung, đặc biệt là cảnh sát hình sự nói riêng, những ngày này công việc càng bộn bề. Nhiều đêm không ngủ, các cán bộ, chiến sĩ thức trắng để truy theo dấu vết tội phạm, mang hạnh phúc, sự bình yên tới mọi nhà.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp công an cơ sở kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trung tâm thương mại Phú Riềng, huyện Phú Riềng (ngày 17-10-2018) (ảnh minh họa): Trung Sinh

Lần theo “bầy vạc đêm”

Ngày 2-1-2019, nhà anh Nguyễn Văn Cường, 37 tuổi, ở khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài xảy ra vụ mất trộm tài sản gồm 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động và một số ngoại tệ. Nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Đồng Xoài đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Tân Phú nhanh chóng điều tra làm rõ. Từ thông tin ban đầu do người dân cung cấp kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện một nhóm thanh thiếu niên không có nơi ở ổn định thường tụ tập, đi bụi trên địa bàn thành phố có nhiều nghi vấn. Tiếp cận nhóm đối tượng này, các trinh sát đã xác định được: Trần Duy Chiến (18 tuổi), ngụ ấp 2, phường Tiến Thành; Nguyễn Văn Thương và Trần Minh Phúc (20 tuổi) cùng trú phường Tân Phú có liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Cường. Trinh sát tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tác động đến nhóm đối tượng này. Đến ngày 18-1, đối tượng Trần Duy Chiến đến Công an thành phố Đồng Xoài đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Ngô Văn Anh và chiếc xe tang vật trong vụ trộm

Do buồn chuyện gia đình nên Chiến bỏ nhà đi sống lang thang từ tháng 11-2018. Chiến tụ tập với một nhóm bạn rồi bàn nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ trộm nêu trên, Chiến còn cùng đồng bọn gây ra 3 vụ trộm tài sản khác vào các đêm 5, 7 và 8-1. Tiếp đó, cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thương và Trần Minh Phúc để phục vụ công tác điều tra làm rõ các vụ án theo quy định của pháp luật.

Đấu tranh với “sói ma” 

“Sói ma” có tên là Bùi Hữu Nhân, sinh ngày 22-12-2003, thường trú ấp Chàng 2, xã Lộc Quang (Lộc Ninh). Nhân bỏ nhà đi sống lang thang nhiều nơi. Thời điểm cuối năm 2018, Nhân đến hoạt động tại khu vực Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, địa bàn giáp ranh giữa huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài. Để có tiền ăn chơi, Nhân chuyên hoạt động về đêm tìm các gia đình sơ hở để trộm cắp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhân đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn giáp ranh này. Cơ quan công an đã làm rõ 5 vụ trộm, trong đó 3 vụ trên địa bàn huyện Đồng Phú, 2 vụ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Do thời điểm gây ra các vụ án, Nhân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không thể xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Áp dụng quy định của pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đối với đối tượng không có nơi cư trú ổn định, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài đã tham mưu cơ quan chức năng đưa Bùi Hữu Nhân vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để quản lý, nuôi dưỡng.

2 vụ án trong ngày tiễn ông Táo

Ngày 23 tháng chạp năm Mậu Tuất, khi mọi người đang chuẩn bị mâm cơm tiễn ông Táo theo phong tục, khoảng 11 giờ, trực ban hình sự Công an thành phố Đồng Xoài nhận tin báo của người dân: 2 thanh niên đi 1 xe môtô có biểu hiện mua bán pháo ở khu vực quán cà phê Phi Thuyền, đường Trương Công Định, phường Tân Phú. Sau đó, cảnh sát hình sự và cảnh sát kinh tế Công an thành phố triển khai lực lượng tiếp cận vị trí nêu trên. Phát hiện 2 đối tượng khả nghi, kiểm tra hành chính người và phương tiện, lực lượng công an đã phát hiện trong balô của 2 thanh niên có 100 viên pháo. 2 đối tượng khai là Phạm Minh Đức và Phạm Minh Hiếu, cùng 16 tuổi, đều trú xã Tân Tiến (Đồng Phú). Qua đấu tranh 2 đối tượng khai nhận: Trước đó, ngày 25-1, Đức rủ Hiếu sang huyện Lộc Ninh mua pháo về bán kiếm lời. Cả 2 đã mua 5 bịch pháo với giá 1,25 triệu đồng. Tiếp đó, Đức lên Facebook đăng thông tin bán pháo. Sáng 27-1, Đức điều khiển xe môtô qua thành phố Đồng Xoài để giao pháo theo thỏa thuận cho 3 khách đã đặt hàng qua Facebook. Ngày hôm sau, Đức rủ Hiếu cùng đi Đồng Xoài để tiếp tục giao pháo, khi đến khu vực quán cà phê Phi Thuyền thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ 100 viên pháo (khối lượng 2,5kg).

Phạm Minh Đức và Phạm Minh Hiếu cùng số pháo mang đi bán

Trước đó, trực ban hình sự Công an thành phố Đồng Xoài tiếp nhận tin báo của anh Trần Quốc Nam (32 tuổi), trú huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe môtô hiệu Exciter biển số 59Y2-896.65 và 1 điện thoại di động Samsung J7 trong khi đang ngủ say tại một khách sạn trên địa bàn phường Tân Xuân. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy theo dấu vết tội phạm. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, biết không che giấu được hành vi trộm cắp tài sản của mình, đối tượng trong vụ trộm đã đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng khai là Ngô Văn Anh (27 tuổi), trú ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến (Đồng Phú), là người bạn mới quen với nạn nhân.

Trung tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài đã dự báo được diễn biến tình hình trật tự an toàn xã hội nên có các phương án phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt. Thời gian giáp tết có nhiều vụ án xảy ra nhưng Công an Đồng Xoài đã kịp thời điều tra khám phá. Đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón tết bình yên, an toàn là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an thành phố nói chung, đặc biệt với lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng.

Văn Tuyên

  • Từ khóa
31699

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu