Thứ 5, 28/03/2024 19:11:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:19, 22/09/2014 GMT+7

BÙ ĐĂNG:

3 xã thuộc vùng khó khăn không được hỗ trợ BHYT

Thứ 2, 22/09/2014 | 08:19:00 213 lượt xem

BP - Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, ngày 5-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn làm căn cứ thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so các vùng khác trong cả nước. Theo đó, người dân ở các xã vùng sâu, xa nằm trong danh sách quy định được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám chữa bệnh. Tại thời điểm đó, huyện Bù Đăng có 12 xã được hưởng chính sách này.

Đến nay, chị Thị Xia, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh vẫn chưa được cấp thẻ BHYT

Đến nay, Bù Đăng đã có 15 xã, trong đó 3 xã mới tách là Nghĩa Bình, Bình Minh (thành lập năm 2008) và Đường 10 (thành lập năm 2009). Từ ngày thành lập đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số của 3 xã này chưa được cấp thẻ BHYT. Theo lãnh đạo UBND 3 xã nói trên, nguyên nhân là do xã được tách sau khi có Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg. Hơn 6 năm qua, người dân cùng lãnh đạo xã đã kiến nghị và tham mưu các cơ quan liên quan nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cấp thẻ BHYT. Mỗi xã trên có từ 30-40% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đ.Kiểm - N.Bích

  • Từ khóa
49876

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu