Thứ 7, 20/04/2024 05:16:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 30/10/2011 GMT+7

Xung đột ở Dải Gaza làm nhiều người thương vong

Chủ nhật, 30/10/2011 | 00:00:00 171 lượt xem
Ngày 29-10, các cuộc không kích của Không quân Israel nhằm vào các mục tiêu tại Dải Gaza đã làm 7 người Palestine thiệt mạng.

Trong khi đó, các nhóm Hồi giáo tại Dải Gaza cũng bắn nhiều quả rốckét vào lãnh thổ Israel làm một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo Tân Hoa xã, cuộc tấn công của Israel ngày 29-10 nhằm vào một cơ sở huấn luyện của Lữ đoàn Al Quds - nhánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Jihad - ở thành phố Rafah đã làm 7 thành viên lữ đoàn này thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Trong số những người thiệt mạng có ông Ahmed al-Khalil, người đứng đầu nhóm nghiên cứu động cơ rốckét của Phong trào Jihad. Một vụ tấn công khác của Israel vào tối cùng ngày cũng đã giết chết 2 thành viên của Lữ đoàn Al Quds. Chính quyền Israel cho rằng những người bị thiệt mạng liên quan tới các vụ bắn rốckét vào Israel hai ngày trước.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết sau các vụ không kích của Israel, các tay súng Hồi giáo đã bắn nhiều quả rốckét vào các vị trí ở miền Nam Israel. Lữ đoàn Al Quds tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ bắn rốckét vào lãnh thổ Israel tối 29-10.

Nhóm này khẳng định đã bắn nhiều quả tên lửa Grad vào các thành phố Ashdod và Yavneh của Israel. Trong khi đó, các cánh vũ trang của Mặt trận Dân chủ (DFLP), Mặt trận Nhân dân (PFLP), Phong trào Hồi giáo Fatah của Palestine cũng tuyên bố đã bắn nhiều quả rốckét vào Israel.

Bộ chỉ huy hậu phương của chính quyền Israel đã kêu gọi người dân ở khu vực có bán kính 40km quanh Gaza ở lại để tự vệ. Cảnh sát Israel đã nâng mức báo động quốc gia lên cấp "G", cấp nghiêm trọng thứ hai từ trên xuống trong thang báo động của nước này đồng thời, Tổng Tham mưu trưởng Israel, tướng Benny Gantz đã triệu tập các quan chức cao cấp trong Bộ Tổng Tham mưu để quyết định các biện pháp đối phó.

Trong khi đó, Chính quyền dân tộc Palestine (PNA) đã kêu gọi các nhóm vũ trang tại Dải Gaza kiềm chế, không để Tel Aviv có lý do tiến hành một cuộc chiến tranh nhằm vào Dải Gaza.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67491

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu