Thứ 6, 29/03/2024 01:47:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:44, 25/03/2016 GMT+7

Mỹ quan ngại về việc Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo

Thứ 6, 25/03/2016 | 15:44:00 139 lượt xem
BPO - Hãng PTI ngày 25-3 đưa tin Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Ấn Độ, cho rằng những hành động như vậy có thể “làm tăng” nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh hạt nhân và ảnh hưởng tới an ninh khu vực.

Ấn Độ đã tiến hành thành công vụ thử tên lửa Agni-V lần thứ hai năm 2013
Ấn Độ đã tiến hành thành công vụ thử tên lửa Agni-V lần thứ hai năm 2013

Ngày 24-3, phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Ấn Độ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Chúng tôi quan ngại về mọi diễn biến hạt nhân và tên lửa có thể làm tăng nguy cơ đối với an ninh hạt nhân. Vì thế, chúng tôi tiếp tục hối thúc tất cả các nước có vũ khí hạt nhân kiềm chế về năng lực tên lửa và hạt nhân của mình.”

Bên cạnh đó, ông Toner khẳng định đã nêu quan ngại này với phía Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do nước này chế tạo trên vịnh Bengal.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
74361

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu