Thứ 5, 28/03/2024 19:21:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:05, 24/07/2014 GMT+7

Minh Đức ngập nặng sau mưa lớn

Thứ 5, 24/07/2014 | 20:05:00 294 lượt xem
BPO - Cơn mưa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đêm 21 và rạng sáng ngày 22-7-014 đã gây ngập lụt cục bộ tại một số nơi ở xã Minh Đức (Hớn Quản). Mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về, dòng suối lên Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp cũng bị ngập lụt…

Lãnh đạo Trung tâm Tân Hiệp tần ngần trước biển nước

Chiều ngày 22-7, mặc dù mưa đã tạnh, nước đã rút nhưng hơn 0,5 ha trồng rau, 1 ha đồng cỏ và nhiều diện tích sân vườn của Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp vẫn chìm trong biển nước. Hơn 4,5 tạ cá giống mới thả 3 tháng ở ba khu ao, cùng hàng chục tấn rau là nguồn cung cấp thực phẩm cho 700 trại viên của trung tâm cũng bị nước trôi. Hồ xử lý nước sinh hoạt của trung tâm cũng bị ngập và ô nhiễm nặng. Hiện trung tâm đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vì không xử lý được nguồn nước do bùn quá nhiều.

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc trung tâm, cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt là do Công ty TNHH Rạng Đông, đơn vị khai thác đá trên địa bàn ấp Trà Loan, xã Minh Đức, đã đắp một con đập rộng chừng 10m, dài khoảng 30m chặn ngang qua dòng suối Xa Cát để xe chở đá qua lại. Để thông dòng chảy, công ty này chỉ gắn 2 cái cống nhỏ ở thân đập, nếu mưa nhỏ thì không sao, nhưng trận mưa vừa qua quá lớn, nước thượng nguồn đổ về nhiều, cống nhỏ không đủ thoát, dẫn đến ngập lụt ở trung tâm và một số hộ dân sống ven suối”.

Ông Quân cũng cho biết, rạng sáng 22-7, nước ở khu vực này đã dâng lên khoảng 3m so với ngày thường, tràn qua cả đường, thiệt hại ban đầu của trung tâm khoảng 70 triệu đồng. Đây cũng là lần thứ hai trung tâm bị ngập kể từ khi Công ty TNHH Rạng Đông đắp đập chặn dòng nước.

Suối Xa Cát nhiều năm hiền hòa, nước chạy nhẹ về lòng hồ Dầu Tiếng. Tuy nhiên, 4 năm trở lại đây - từ khi có con đập chắn qua đã dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ, làm thiệt hại kinh tế của các hộ dân sống ven suối và cả Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp.

Mong rằng cơ quan chức năng cùng với chính quyền xem xét trả lại nguyên trạng cho con suối.  

Lương Nghi

 

  • Từ khóa
49529

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu