Thứ 7, 27/04/2024 05:41:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:48, 12/03/2015 GMT+7

Minh Hưng - Chơn Thành: vì sao người dân ấp 6 bức xức về “con lươn”?

Thứ 5, 12/03/2015 | 09:48:00 2,850 lượt xem
BP - Tuyến đường Minh Hưng - Đồng Nơ được thiết kế theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007, có chiều dài 9,725km, quy mô 4 làn xe, một giải phân cách giữa rộng 10m, hai giải phân cách xe cơ giới với xe thô sơ rộng 2m. Lẽ thường, tuyến đường sẽ đem lại niềm vui cho doanh nghiệp và người dân nhưng điều đó đã không xảy ra đối với người dân ấp 6 (xã Minh Hưng) và các phương tiện muốn chuyển hướng vào con đường đất đỏ liên ấp, bởi ngã tư này bị các dải phân cách chắn ngang.

Ông Hồ Văn Lưu, Trưởng ấp 6 cho biết: Đường đất đỏ ấp 6 phân cách giữa một bên là khu dân cư, một bên là bìa rừng cao su của Nông trường Minh Hưng. Là một trong những tuyến đường liên ấp huyết mạch, liên các ấp 4, 5 và liên với xã bạn (Đồng Nơ, Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản). Trong ấp còn có 5 doanh nghiệp, trang trại lớn nên hàng ngày tuyến đường này có rất nhiều phương tiện qua lại.

3 dải phân cách ở 3 làn đường cắt đường vào ấp 6

Năm 2012, đơn vị thi công xây dựng con lươn ở nút giao đường Minh Hưng - Đồng Nơ với đường đất đỏ ấp 6 (gọi tắt là ngã tư) khiến cho đường ấp 6 bị cắt đứt. Thay vào đó, họ mở giải phân cách ở phía trên, cách ngã tư 200m (vị trí này ở cả hai bên đường là lô cao su của Nông trường Minh Hưng) và ở phía dưới, cách ngã tư 600m (vị trí này là ngã ba, bên phải là rừng cao su, bên trái rẽ vào đường tổ 3A, 3B). Do vậy, việc đi lại của người dân trong ấp trên con đường huyết mạch này rất khó khăn, không chỉ bị giải phân cách lớn 10m mà còn có thêm 2 giải phân cách làn xe thô sơ và cơ giới chắn ngang. Nếu chấp hành đúng Luật giao thông đường bộ thì phải đi xa một đoạn dài 1,2km, nếu không muốn vậy thì phạm luật rẽ trước vào làn đường đối diện bên kia đường và di chuyển ngược chiều, vô cùng nguy hiểm.

Công văn số 161 ngày 25-2-2015 của Sở Giao thông - vận tải đã khẳng định không mở dải phân cách ở ngã tư vì cho rằng: Tuyến đường đất đỏ ấp 6 có phương tiện lưu thông là rất ít, đặc biệt là các xe tải gần như không có và vì nếu mở thì phát sinh khối lượng và gây lãng phí lớn đối với các hạng mục theo hồ sơ được duyệt.

Ông Nguyễn Hồng Khoan - người dân trong ấp bức xúc: Không mở nút giao thông ở ngã tư mà lại mở cách đó 200m không có khu dân cư là quá bất hợp lý, khiến người dân trong ấp không chỉ đi lại vất vả và đi ôtô thì luôn luôn phạm luật, hiểm họa tại nạn giao thông không chỉ rình rập mà còn gây lãng phí lớn về thời gian và tiền của.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
94924

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu