Thứ 5, 25/04/2024 05:20:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:50, 14/04/2015 GMT+7

Minh Long: Người dân đồng lòng làm đường nông thôn mới

Thứ 3, 14/04/2015 | 07:50:00 377 lượt xem
BP - Minh Long không là xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 ở Chơn Thành, tuy nhiên với nhận thức rõ tầm quan trọng của đề án xây dựng nông thôn mới nên trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng. Đến nay, 11/19 tiêu chí đã hoàn thành. Đặc biệt, làm đường giao thông nhận được sự đóng góp tích cực của người dân. Có được điều đó là do xã thực hiện tốt quy chế dân chủ. Khi triển khai các dự án, đã đưa xuống khu dân cư họp bàn trực tiếp với 136 cuộc họp/2.250 lượt người tham gia. Do vậy, người dân không chỉ đóng góp tiền mà còn tích cực hiến đất, tự giải tỏa để mở rộng mặt đường. Vì vậy, phần lớn các tuyến đường ở xã đều được rải sỏi đỏ, khang trang, sạch - đẹp.

Ông Phạm Ngọc Nhật, Trưởng ấp 2 cho biết: Năm 2012, xã chọn đường số 35 (đường chữ U) liên ấp 2 và ấp 4 làm tuyến đường thí điểm xây dựng giao thông nông thôn mới. Sau khi khảo sát, đã chuyển qua đường 29 (ấp 2) dài 1.246m. Cả tuyến có 29 hộ. Với cách triển khai dân chủ và vận động tốt, chỉ trong 1 năm, tuyến đường sỏi đỏ mùa mưa lầy lội, mùa nắng thì bụi mù đã được thay bằng tuyến đường nhựa khang trang, sạch đẹp rộng 5m với tổng kinh phí đầu tư trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã đóng góp 667 triệu đồng, hộ ít nhất là 12 triệu đồng, nhiều nhất là 137 triệu đồng (hộ ông Lê Thái Hòa). Ngoài ra, ấp còn vận động được các cá nhân, tổ chức có vườn ở ấp ủng hộ làm đường 100 triệu đồng, tiêu biểu nhất là 2 ông Huỳnh Hữu Âu  (ủng hộ 18 triệu đồng) và Lý Hồng Sơn cùng ở TP. Hồ Chí Minh (ủng hộ 13 triệu đồng)...

Ngoài con đường 29, hiện xã đang triển khai rải nhựa đường 19 (liên ấp 1 và ấp 7) dài 1.600m. Với cách thức triển khai dân chủ, bàn bạc thống nhất trong nhân dân, tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Đặc biệt, trong đó có sự đóng góp của Công ty khai thác khoáng sản Hoàng Oanh 500 triệu đồng. Ông Phạm Ngọc Nhật chia sẻ, muốn thành công phải vận động tốt, nhất là khi họp triển khai phải mời đông đủ người dân đến dự, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ mọi nguồn.          

Nhật Hạ  

  • Từ khóa
53796

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu