Thứ 5, 25/04/2024 05:45:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:40, 03/05/2019 GMT+7

Minh Thắng huy động sức mạnh đoàn kết nhân dân

Thứ 6, 03/05/2019 | 06:40:00 1,086 lượt xem
BP - Những năm qua, UBMTTQVN xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bám sát nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, UBMTTQVN xã Minh Thắng chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Trong 5 năm qua (2014-2019), UBMTTQVN xã Minh Thắng đã tuyên truyền 523 buổi, với hơn 40 ngàn lượt người tham dự. Theo đó, các khu dân cư trong xã luôn phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp được 4,1 tỷ đồng làm 6km đường bê tông xi măng; sửa chữa, nâng cấp 60km đường sỏi đỏ, với tổng 2,3 tỷ đồng. MTTQ xã xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, tết, với tổng trị giá 709 triệu đồng. Tính đến tháng 4-2019, xã Minh Thắng đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bàn giao nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Chất ở ấp 3, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

Bên cạnh đó, MTTQ xã còn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã cung cấp cho các ngành chức năng 62 tin có giá trị, giúp khám phá, làm rõ 12 vụ, bắt và xử lý 10 đối tượng; tổ chức cảm hóa giáo dục tại cộng đồng 45 đối tượng. Đến nay, 100% khu dân cư được công nhận đảm bảo an toàn giao thông và không có tội phạm ma túy.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền luôn được UBMTTQVN xã Minh Thắng coi trọng, đã phối hợp tổ chức giám sát trực tiếp 6 cuộc, tổ chức giám sát 39 công trình dự án trên địa bàn, phát hiện 12 trường hợp vi phạm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục. Phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng hương ước, quy ước và nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Hằng năm, số hộ gia đình văn hóa đạt 98%, khu dân cư văn hóa đạt 100%. Đến nay, xã còn 7 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo.

Ông Đỗ Tiến Đạt, Chủ tịch UBMTTQVN xã cho biết: “Trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm nắm bắt dư luận, nguyện vọng nhân dân và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, ban công tác mặt trận các khu dân cư tiếp tục tăng cường vận động nhân dân, đóng góp sức người, sức của để xây dựng các công trình, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới năm 2019”.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
1524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu