Thứ 6, 29/03/2024 16:36:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 17:34, 17/04/2011 GMT+7

Mỹ và EU đề xuất thỏa thuận hòa giải cho Yemen

Chủ nhật, 17/04/2011 | 17:34:00 792 lượt xem
Biểu tình ở Yemen
Một quan chức ngoại giao giấu tên của Yemen ngày 16-4 cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã bảo trợ một thỏa thuận mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yemen trong vòng 30 ngày.

Tân Hoa xã dẫn lời nguồn tin trên cho biết các đại sứ của Mỹ và EU tại Yemen hôm 15-4 đã đệ trình một thỏa thuận hòa giải mới nhằm khởi động kế hoạch của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), đề xuất trong vòng 30 ngày, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh sẽ trao quyền cho một cấp phó do ông bổ nhiệm.

Thỏa thuận cũng nêu rõ ông Saleh cùng các thành viên trong gia đình nên rời khỏi Yemen với sự đảm bảo không bị truy tố.

Cũng liên quan tới thông tin trên, nhật báo độc lập Al-Ola của Yemen ngày 16-4 đưa tin "Tổng thống Saleh đã quyết định sẽ bổ nhiệm Thủ tướng Ali Mujawar hoặc Phó Thủ tướng Rashad al-Alimy làm phó tổng thống mới. Báo Al-Ola cũng cho biết ông Saleh sẽ thông báo từ chức trong vòng 30 ngày sau khi được đảm bảo sẽ không bị truy tố.

Theo báo này, vị phó tổng thống mới, người tiếp nhận quyền lực từ ông Saleh, sẽ thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới do một quan chức thuộc phe đối lập lãnh đạo, và sau đó ông Saleh cùng người thân rời khỏi Yemen.

Trước đó, GCC ngày 10-4 đã ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Saleh chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi và thành lập một chính phủ do phe đối lập lãnh đạo.

Phủ Tổng thống Yemen ngày 11-4 ra thông báo cho biết Tổng thống Saleh đã chấp nhận kế hoạch trên và đến ngày 14-4, phe đối lập ở Yemen thông báo chính thức chấp nhận sáng kiến của GCC.

Trước đó, phe đối lập đã bác bỏ kế hoạch này với lý do "không nêu rõ thời điểm ông Saleh phải rời nhiệm sở và liệu ông và những người thân trong gia đình có được tiếp tục nắm giữ các vị trí trong các lực lượng quân đội và an ninh hay không".

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66766

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu