Thứ 5, 28/03/2024 16:17:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 22:48, 27/04/2014 GMT+7

2 người bị sét đánh, 45 ngôi nhà tốc mái trong gió lốc, mưa đá ở Lào Cai

Chủ nhật, 27/04/2014 | 22:48:00 319 lượt xem

Mưa đá kèm gió lốc ở xảy ra ở xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) rạng sáng nay đã khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái, 2 người bị thương do sét đánh.

Chiều 27-4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, đêm 26 rạng sáng ngày 27-4, mưa đá kèm gió lốc cường độ mạnh đã xuất hiện ở xã Bảo Hà. Mưa đá đi kèm gió lốc mạnh kéo dài khoảng 20 phút, tốc độ gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10 khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, cây cối gãy đổ hàng loạt.

Thống kê sơ bộ, toàn xã Bảo Hà có 45 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Trong đó, 5 nhà bị sập hoàn toàn. Mưa giông kèm tia sét đánh vào đường dây điện cũng khiến bà Nguyễn Thị Sinh (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sửu (66 tuổi) bị thương. Hai người này bị bỏng nhẹ, hiện đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Bảo Hà.

Mưa đá và gió lốc cũng gây thiệt hại 3 ha hoa mùa và làm sập đổ tường bao, nhà để xe của các trường học tại xã Bảo Hà.
 

2 người bị sét đánh, 45 ngôi nhà tốc mái trong gió lốc, mưa đá ở Lào Cai
Mưa đá kém giông lốc khiến 45 ngôi nhà ở xã Bảo Hà (Lào Cai) bị hư hỏng tốc mái 

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ông Lưu Minh Hải cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh phía bắc tràn xuống Lào Cai, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa rào ở Lào Cai.

Lượng mưa lớn đo được tại xã Sơn Thủy (huyện Văn Bàn) 28 mm, tại Sa Pa là 37 mm, tại xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) mưa lớn nhất đạt mức 64 mm. Dự báo trong đêm nay 27-4, khu vực vùng núi trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa rào và giông mạnh nên người dân cần đề phòng gió lốc xoáy giật mạnh, sét đánh, mưa đá.

Ông Lưu Minh Hải lưu ý, riêng khu vực các huyện Mường Khương, Bát Xát và Sa Pa cần đề phòng có lũ ống và lũ quét.

Nguồn TNO

 

  • Từ khóa
48944

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu