Thứ 6, 19/04/2024 17:18:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:25, 10/01/2019 GMT+7

Một năm nhiều thắng lợi của phát thanh Bình Phước

Thứ 5, 10/01/2019 | 07:25:00 218 lượt xem
BP - Năm 2018, lĩnh vực báo phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước tự hào đạt nhiều thành tích, với hàng loạt chương trình giao lưu, tương tác ý nghĩa, hơn 10 chương trình mới được sản xuất. Đặc biệt, tại liên hoan phát thanh toàn quốc tổ chức ở Nghệ An, phát thanh Bình Phước đã ghi dấu ấn với 1 tác phẩm đoạt huy chương bạc, 2 tác phẩm đoạt huy chương đồng.

Năm 2018, trên lĩnh vực báo nói, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước tiếp tục dành thời lượng nhất định để tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chuyên mục “Biển đảo quê hương” phát sóng định kỳ mỗi tuần/lần với thời lượng từ 10-15 phút/chương trình. Chương trình đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, qua đó định hướng dư luận về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia; tuyên truyền về cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước còn phối hợp Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và 3 thực hiện phim tài liệu và các phóng sự ngắn tuyên truyền trong chương trình thời sự để thông tin về hoạt động của cảnh sát biển, ngư dân... Đài cũng đã cử 2 phóng viên tham gia đoàn công tác của tỉnh đi thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa; thực hiện phóng sự phản ánh về cuộc sống, chiến đấu, lao động sản xuất của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nơi đây, qua đó thực hiện 6 phóng sự tuyên truyền trong chương trình thời sự.

Phóng viên Hưng Cát (đứng giữa) của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước nhận huy chương bạc tại liên hoan phát thanh toàn quốc tổ chức ở Nghệ An tháng 4-2018

Hằng tháng, với số lượng trung bình 91 đầu chương trình, trong đó 59 đầu chương trình thời sự, chuyên mục, chuyên đề và 32 đầu chương trình văn nghệ, giải trí, năm 2018, trên sóng phát thanh đã chuyển tải 1.095 chương trình thời sự tổng hợp. Các chương trình xa lộ thông tin, bản tin tổng hợp, những câu chuyện đời, chương trình nhà nông... liên tục cập nhật tin tức nóng trong tỉnh, trong nước và quốc tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo thính giả gần xa. Bên cạnh đó, bản tin tổng hợp phát lúc 9 giờ sáng hằng ngày cùng các chương trình: Vấn đề hôm nay, Điểm tin tức thời sự nổi bật vào cuối ngày, Biển đảo quê hương... được bạn nghe đài đánh giá cao. Đặc biệt, các chương trình phát thanh trực tiếp: Nhịp cầu nhà nông, Sức khỏe giới tính, Tình yêu, hôn nhân và gia đình, Cùng nhà nông làm giàu... đã và đang trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn nghe đài.

Nhiều chuyên mục, chuyên đề cũng được chuyển thể từ truyền hình để phát trên sóng phát thanh, góp phần giúp chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 89,4 MHz của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước phong phú, đa dạng các chương trình phát thanh.

Tại liên hoan phát thanh toàn quốc tổ chức ở Nghệ An tháng 4-2018, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước có 3 tác phẩm vào chung khảo. Các đề tài đều được lựa chọn đảm bảo yếu tố: độc đáo, mới lạ, mang tính phát hiện. Theo đó, tác phẩm “Samdech Techo Hun Sen - 40 năm ngày trở lại Bình Phước” xuất sắc đoạt huy chương bạc; 2 tác phẩm “Gà đi Nhật” và “Tín hiệu lạc quan cho ngành chăn nuôi Việt Nam sau tấm visa đưa thịt gà thương phẩm Việt Nam sang thị trường Nhật Bản” đoạt huy chương đồng.

Ông Phan Văn Thảo, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với những nhà báo phát thanh ngoài việc thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả còn phải biết cách sử dụng mạng xã hội để chương trình phát thanh đến với đông đảo công chúng. Các chương trình phát thanh đang được ứng dụng thêm livestream, phát cùng lúc trên Facebook, Youtube để lôi cuốn, thu hút thêm thính giả, đặc biệt là thính giả trẻ.

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các loại hình báo chí thay đổi hằng ngày, hằng giờ, vì thế, những người làm phát thanh Bình Phước đang nỗ lực nhận dạng khuynh hướng phát triển, định vị được mình đang đứng ở đâu và có kế hoạch tự cập nhật để không bị tụt hậu. Qua đó tìm ra những hướng phát triển mới để phát thanh đồng hành với đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Lê Hưng

  • Từ khóa
93838

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu