Thứ 6, 29/03/2024 04:17:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:27, 08/01/2020 GMT+7

Bắt 3 vụ mua, bán pháo trái phép

Trung Sinh
Thứ 4, 08/01/2020 | 15:27:00 382 lượt xem

BPO - Trong 2 ngày 25-12-2019 và 6-1-2020, Đồn công an Khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú phối hợp lực lượng bảo vệ Công ty TNHH New Apparel Far Eastern bắt giữ 2 vụ mua, bán trái phép pháo.

Trần Đình Duy (trái) và Nguyễn Văn Lập cùng tang vật 97 quả pháo bi - Ảnh: Q.D

- Vụ thứ nhất, lúc 19 giờ ngày 25-12-2019, Đồn công an KCN Bắc Đồng Phú nhận tin báo của bảo vệ Công ty TNHH New Apparel Far Eastern phát hiện 1 công nhân của công ty là Phạm Văn Giàu (SN 2000, thường trú ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) mang theo một hộp thuốc màu trắng có chứa 30 quả pháo bi. Lực lượng bảo vệ của công ty đã lập biên bản theo quy định và bàn giao người cùng tang vật cho Đồn công an KCN Bắc Đồng Phú. Qua làm việc, Giàu khai nhận mua số pháo này của Nguyễn Văn Minh (SN 2001) và Lê Thanh Tuấn (SN 1987) cùng trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (Tuấn và Minh cùng làm tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern) tại phòng mẫu của công ty với giá 150 ngàn đồng. Tuấn có 3 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Vụ thứ hai, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 6-1-2020, tại nhà xe số 1 của Công ty TNHH New Apparel Far Eastern, trong lúc tuần tra, kiểm soát lực lượng phát hiện Trần Đình Duy (SN 1984, thường trú tổ 44, khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) và Nguyễn Văn Lập (SN 1982, thường trú xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi mua, bán trái phép pháo. Sau đó, bảo vệ công ty thu giữ tang vật gồm 97 quả pháo bi, trọng lượng 0,5kg giao Đồn công an KCN Bắc Đồng Phú.

Công an huyện Đồng Phú đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Quốc Duy

- Vụ thứ ba, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-1, Công an thị xã Phước Long phối hợp Công an phường Phước Bình tuần tra trên tuyến đường ĐT759 thuộc khu phố 1, phường Phước Bình, phát hiện xe ôtô biển số 49A-195.45 đi từ hướng xã Bình Sơn (Phú Riềng) về phường Phước Bình có biểu hiện nghi vấn. Sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện tài xế Nguyễn Văn Sơn (SN 1981, ngụ thôn Phước An, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng) điều khiển xe chở Lê Đình Ý (SN 1994, ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và 10 hộp pháo nổ các loại có trọng lượng 14kg.

Qua làm việc, ban đầu xác định Lê Đình Ý thuê xe ôtô biển số 49A-195.45 và thuê anh Sơn chạy xe vận chuyển 10 hộp pháo nổ về phường Phước Bình thì bị công an bắt giữ. Hiện Công an thị xã Phước Long đã lập biên bản phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Ý, lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật gồm 14kg pháo nổ và xe ôtô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

  • Từ khóa
32552

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu