Thứ 6, 26/04/2024 12:36:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:40, 28/08/2019 GMT+7

Mùa khô 2018-2019: Cất bốc, hồi hương 66 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia

Thứ 4, 28/08/2019 | 09:40:00 794 lượt xem
BP - Sáng 27-8, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia giai đoạn XVIII và thực hiện Đề án 1237 năm 2019.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, xã biên giới; ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Giai đoạn XVIII (từ ngày 20-10-2018 đến 30-6-2019), Đội chuyên trách K72, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng, phương tiện khảo sát, tìm kiếm ở 54 khu vực thuộc địa bàn 7 huyện, thị xã của 2 tỉnh Kratie và Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia. Qua đó, phát hiện 8 vị trí có mộ thuộc huyện Snuol, Chất Bờ Rây và huyện Sầm Bô, tỉnh Kratie; tại huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum quy tập được 33 hài cốt liệt sĩ. Ở tỉnh Kampongthom, Đội chuyên trách K72 tìm kiếm ở 21 khu vực thuộc địa bàn 6 huyện, thành phố phát hiện 9 vị trí, quy tập được 33 hài cốt liệt sĩ. Qua đó, nâng tổng số hài cốt quy tập được từ trước đến khi Ban chỉ đạo 515 tỉnh đảm nhiệm là 2.591 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 235 hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ chính xác.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn 3 huyện Bù Gia Mập, Lộc Ninh và Hớn Quản, nâng tổng số cất bốc hài cốt liệt sĩ từ khi tái lập tỉnh đến nay là 836, đã đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong giai đoạn XVIII, toàn bộ 69 hài cốt liệt sĩ được quy tập đều chưa xác định được tên tuổi và địa chỉ.

Từ thực tế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh  Nguyễn Tiến Dũng đã biểu dương các cấp, ngành, địa phương và lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Đội chuyên trách K72. Để thực hiện tốt hơn nữa trọng trách tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ giai đoạn XIX, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, các cá nhân, đơn vị liên quan tập trung khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phối hợp với Ban chuyên trách nước bạn Campuchia; làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Quân khu 7; quan tâm chăm lo tốt hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về thực hiện Đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, khắc phục những hạn chế để hoàn thành nội dung đề án đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Vương quốc Campuchia mùa khô 2018-2019 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

N.T

  • Từ khóa
9966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu