Thứ 3, 23/04/2024 19:53:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:10, 08/08/2019 GMT+7

Mưa lũ trên địa bàn huyện Bù Đăng tiếp tục diễn biến phức tạp

Thứ 5, 08/08/2019 | 12:10:00 661 lượt xem
BPO - Do ảnh hưởng của bão số 3, đến sáng 8-8, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Bù Đăng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Người dân thôn 4 xã Đoàn Kết phải dùng thuyền đi trên đường ĐT 755

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng, tính đến 7 giờ 30 phút ngày 8-8, trên địa bàn huyện có 2 người bị nước lũ cô lập. Đó là ông Lâm Thanh Tâm, 78 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đoàn Kết, đã được lực lượng vũ trang huyện cùng người dân giải cứu kịp thời. Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Văn Kiệp, 61 tuổi, trú xóm 2, thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn. Ông Kiệp cũng bị cô lập do nhà sát bên suối, nửa đêm nước dâng lên, phải leo lên nóc nhà đợi lực lượng chức năng vào cứu.

Lực lượng chức năng giải cứu ông Kiệp bị cô lập giữa dòng nước lũ

Về tài sản, đã có 3 căn nhà cấp 4 bị ngập hoàn toàn trong lũ; 3 ha điều, cà phê của người dân bị nước lũ cuốn trôi; 1 con trâu bị lũ cuốn trôi và chết. Ước thiệt hại do lũ gây ra đến thời điểm này khoảng 300 triệu đồng.

Lượng nước đổ về quá nhanh khiến đập tràn thủy lợi Bù Môn phải xả nước hết mức

Hiện tại, nước lũ tại các xã Phú Sơn, Thọ Sơn đang lên nhanh và có nguy cơ ngập cục bộ một số vùng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã phối hợp với các cơ quan chức năng với vật dụng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp dân khắc phục, xử lý hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng thời, huyện Bù Đăng đã đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên hệ với tỉnh Đắk Nông, Nhà máy thủy điện Đăk Ka kịp thời thông báo cho huyện Bù Đăng biết tình hình xả lũ của Nhà máy thủy điện Đăk Ka để chủ động ứng phó.

X.Túc

  • Từ khóa
62641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu