Thứ 6, 29/03/2024 14:43:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:15, 16/07/2012 GMT+7

Tai nạn tại Nepal, Ấn Độ khiến hơn 50 người chết

Thứ 2, 16/07/2012 | 10:15:00 211 lượt xem

Hiện trường vụ tai nạn tại Nepal

Ít nhất 38 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 15-7 tại thị trấn Nawalparasi, miền Nam Nepal.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe khách xấu số chở 75 người hành hương khi đang trên đường từ Ấn Độ đến dự một lễ hội đạo Hindu tại một ngôi đền ở thị trấn Nawalparasi cách thủ đô Katmandu 150km về phía Tây, thì bị mất lái do đường trơn và lao xuống sông Gandak gần đó.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, theo cảnh sát địa phương, tháng Bảy thường là thời điểm bắt đầu đợt gió mùa tại Nepal, khiến mực nước các con sông quanh các khu vực đường cao tốc dâng lên cao và tràn ra đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, cảnh sát Ấn Độ cho biết, một chiếc xe khách đã lao xuống một hẻm núi tại khu vực vùng núi Kashmir của Ấn Độ, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng nửa đêm 14-7 (giờ địa phương) do chiếc xe khách bị mất phanh khi vào một khúc cua gấp và rơi xuống hẻm núi thuộc thị trấn Ramban, cách thủ phủ Srinagar khoảng 150km về phía Nam.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để nhanh chóng chuyển những người bị thương đến bệnh viện gần đó.

Do địa hình hiểm trở, khu vực vùng núi Kashmir của Ấn Độ thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đường bộ thảm khốc.

Theo thống kê chính thức, riêng trong năm 2011 đã có ít nhất 1.120 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương trong tổng số 6.644 vụ tai nạn đường bộ tại đây.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68603

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu