Thứ 5, 28/03/2024 20:01:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:27, 13/06/2012 GMT+7

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bình Long và huyện Chơn Thành

Thứ 4, 13/06/2012 | 16:27:00 1,464 lượt xem

 

 

Ngày 13-6, hai đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại tá Huỳnh Văn Nước, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại hai phường An Lộc và Hưng Chiến, thị xã Bình Long.

Chiều 13-6, các đại biểu HĐND tỉnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, Chánh văn phòng tỉnh ủy Hà Anh Dũng, Chánh thanh tra sở Nội vụ Phạm Thị Anh Thư, cùng đại biểu HĐND huyện Chơn Thành đã tiếp xúc cử tri xã Quang Minh.

 

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng chia sẻ khó khăn
với cử tri và thị xã Bình Long

Đây là đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 khóa VIII HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức trong hai ngày 25, 26-7-2012) và trước kỳ họp thứ 4 khóa X HĐND huyện.

Tại phường An Lộc, cử tri có 18 ý kiến, kiến nghị

Đi cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bình Long còn có đại diện HĐND, UBND, một số phòng chuyên môn của thị xã.
 

Cử tri Nguyễn Đình Khẩu (phường An Lộc) kiến nghị việc áp giá đền bù giải tỏa xây dựng đường Đoàn Thị Điểm thiệt thòi cho người dân

Cử tri Nguyễn Đình Khẩu và Phạm Văn Dân cho rằng: Xây dựng đường Đoàn Thị Điểm, đến năm 2010, 2011 mới đền bù giải tỏa nhưng áp giá theo khung giá đất năm 2008 thì thiệt thòi cho người dân. Đường mới hoàn thành nhưng một số đoạn đã xuống cấp, không có nắp đậy hố ga gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Cử tri Nguyễn Trường Xuân kiến nghị cần có quy hoạch cụ thể đối với đường Ngô Quyền. Việc quy hoạch khu phố Phú Sơn cần sớm hoàn thiện. Người dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn khi không được giao dịch đất đai trong vòng 1 năm qua.

Nhiều ý kiến cử tri liên quan đến chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thoát nước trên các tuyến đường.

Giải trình ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND phường An Lộc Trần Văn Mi cho biết: Do đang gặp khó khăn về ngân sách nên tuyến đường Ngô Quyền chậm trong quy hoạch. Cử tri sóc Du đề nghị được cấp đất xây dựng nhà văn hóa, hiện UBND phường chưa nhận được phản hồi từ công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

Về mức áp giá đền bù trên tuyến đường Đoàn Thị Điểm, đại diện trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long giải trình: Diện tích đất nhỏ hơn 1.500m2 được tính với giá đất nông nghiệp (45.000đ/m2) + 50% giá đất ở tại khu vực hiện tại, diện tích đất vượt quá 1.500m2 tính theo giá đất nông nghiệp.

Tại phường Hưng Chiến, có 8 ý kiến của cử tri

Cử tri Vũ Hồng Hải (khu phố Bình Tân) kiến nghị về việc hỗ trợ đối với người lái xe lôi, xe ba bánh chuyển nghề. Những người có xe lôi, xe ba bánh đã hoàn tất hồ sơ nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Cử tri Trần Đăng Minh (khu phố Xa Cam II) nêu: Nhân dân trong khu phố đã đóng góp xây dựng trên 350m đường bê tông, đề nghị được hỗ trợ kinh phí theo chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm các tuyến đường giao thông liên ấp, liên tổ.

Một số cử tri kiến nghị về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, xin cấp đất để xây nhà làm việc khu phố; việc tiếp cận vốn ưu đãi đối với nông dân…

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến Nguyễn Đức Nhiệm cho biết: Nhân dân khu phố Xa Cam II làm đường khi chưa có quy hoạch sẽ gặp khó khăn trong hỗ trợ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ cùng với nhân dân khu phố tháo gỡ vấn đề. Việc hỗ trợ đối với người lái xe lôi, xe ba bánh chuyển nghề, hiện chính quyền địa phương đang chờ chi ngân sách và sẽ thông báo đến cử tri khi có quyết định.

Đại diện phòng LĐ-TB-XH giải trình về chính sách hỗ trợ người nghèo: Thị xã Bình Long đã có chương trình dạy nghề, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Tuy nhiên, một số hộ nghèo không có đất sản xuất từ địa phương khác chuyển đến, thị xã chưa có phương án hỗ trợ.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã chia sẻ những khó khăn về xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời đề nghị lãnh đạo thị xã, phường, phòng chuyên môn nắm rõ chủ trương từng năm để triển khai rộng rãi đến từng khu phố, xem xét ưu tiên đầu tư cho thôn, ấp khó khăn. Về giá đền bù, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng yêu cầu thị xã Bình Long và các phường kiểm tra, xem xét lại, nếu phát hiện có sai phạm sẽ nghiêm túc xử lý.

Cử tri xã Quang Minh: thủ tục hành chính gây phiền hà cho dân

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Thị Anh Thư đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh, gồm các nội dung: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh; thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, các tờ trình và dự thảo nghị quyết; báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; Đoàn đại biểu Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VIII…

Buổi tiếp xúc có 8 ý kiến trực tiếp của cử tri xã Quang Minh kiến nghị đại biểu các cấp liên quan đến các nội dung: Thủ tục hành chính về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công chứng gây phiền hà cho dân, còn nhiều hộ nghèo thiếu đất sản xuất nhưng không được hưởng chính sách của xã nghèo, chế độ dành cho nhà giáo và học sinh vùng khó khăn, quỹ đất xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho khu dân cư…

Lãnh đạo xã Quang Minh và huyện Chơn Thành đã giải trình trực tiếp các nội dung mà cử tri kiến nghị. Theo đó, một trong số nguyên nhân được nêu ra là thiếu thủ tục pháp lý liên quan, có quỹ đất xây nhà văn hóa nhưng do chưa hoàn tất thủ tục cần thiết…

Trước phản ánh của cử tri về việc gây phiền hà cho dân trong thủ tục hành chính, đại biểu Trần Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Chơn Thành nhấn mạnh: nếu có cán bộ tham ô, nhũng nhiễu, đề nghị cử tri phản ánh, nêu rõ chức danh, tên tuổi, thời gian, vụ việc cụ thể, huyện sẽ thanh tra và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong hoan nghênh tinh thần thẳng thắn trao đổi, kiến nghị của cử tri về những vấn đề vướng mắc diễn ra tại địa phương. Ông ghi nhận và cho biết sẽ cùng đoàn đại biểu xem xét, chuyển kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cũng đề nghị lãnh đạo huyện Chơn Thành kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong thực thi thủ tục hành chính và sớm thanh tra, xem xét bộ phận, cơ quan cử tri đã phản ánh, tránh gây phiền hà, bức xúc trong dân…

 

 

Biên Cương - Hải Châu

  • Từ khóa
4376

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu