Thứ 6, 19/04/2024 03:39:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:05, 12/12/2014 GMT+7

Năm 2015 sẽ thêm ít nhất 35 tổ chức đoàn, hội, CLB thanh niên công nhân

Thứ 6, 12/12/2014 | 14:05:00 57 lượt xem
BP - Toàn tỉnh hiện có 270.124 thanh niên từ 16-30 tuổi, chiếm 29,52% dân số và 51,07% lực lượng lao động. Thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phần đông từ 18-30 tuổi và đa số từ các tỉnh, thành khác đến Bình Phước sinh sống, lập nghiệp. Trong đó, các khu công nghiệp có khoảng 11.239 lao động thanh niên.

Đó là số liệu được Tỉnh đoàn thống kê và công bố ngày 8-12 trong buổi sơ kết đánh giá thực hiện Đề án 750 - tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh. Việc thành lập các chi đoàn, chi hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Tỉnh đoàn triển khai từ năm 2011. Tuy nhiên, đến năm 2014, UBND tỉnh mới có quyết định thực hiện Đề án 750.

Chi đoàn Công ty TNHH JapFa Hypor ở Hớn Quản ra mắt trong ngày thành lập tháng 5-2014 - Ảnh: Huy Đạt

Tỉnh đoàn đã thành lập tổ chuyên đề xây dựng tổ chức đoàn - hội. Tổ chuyên đề đã khảo sát và làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp để triển khai Đề án 750 sâu rộng trong lao động thanh niên. Vì thế thời gian qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả đáng khích lệ. Đến nay đã có 32 chi đoàn, chi hội được thành lập với 1.310 đoàn viên, hội viên và 17 câu lạc bộ với 261 thanh niên công nhân tham gia.

Theo báo cáo tại buổi sơ kết, để chăm lo, giáo dục và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động phong phú, như: tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lao động công nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chiếu phim tuyên truyền; tổ chức ngày hội thanh niên khỏe; lễ cưới tập thể; thi tay nghề giỏi; tuyên dương công nhân lao động giỏi... thu hút hơn 20.000 lượt thanh niên công nhân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thực hiện Đề án 750, năm 2015, Tỉnh đoàn đặt ra chỉ tiêu phát triển ít nhất 10 chi đoàn, chi hội trong các khu công nghiệp; 10 chi đoàn, chi hội ngoài khu công nghiệp; 15 câu lạc bộ, đội, nhóm tại các khu nhà trọ...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh cho biết: Trong quá trình khảo sát để thành lập các chi đoàn, chi hội còn gặp khó khăn khi tiếp xúc, vận động chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục chưa rộng khắp vì quỹ thời gian của công nhân thanh niên không có nhiều. Khó khăn nhưng thời gian tới tổ chức đoàn - hội sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để chăm lo thêm về vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân.                          

Hồng Phấn

  • Từ khóa
83455

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu