Thứ 6, 19/04/2024 10:49:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:10, 15/05/2019 GMT+7

“Năm dân vận chính quyền” 2019: Giải quyết tốt hơn nữa nguyện vọng của nhân dân

Thứ 4, 15/05/2019 | 06:10:00 803 lượt xem
BP - Những năm qua, công tác dân vận chính quyền ở Bình Phước đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện yếu kém, đề nghị UBND tỉnh xử lý kịp thời.

AN DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Năm 2018 và 4 tháng năm 2019, công tác dân vận chính quyền luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

Ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập cho biết: Những năm đầu mới thành lập, an ninh trật tự trên địa bàn huyện phức tạp, nhất là khi Nhà nước có chủ trương thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Hằng ngày có hàng ngàn người dân đến trụ sở UBND huyện khiếu nại về đất đai. Tuy nhiên, nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động và thực hiện các cơ chế, chính sách nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sớm ổn định. 10 năm qua, UBND huyện đã giao đất sản xuất cho 825 hộ với khoảng 850 ha; thực hiện 2 dự án định cư với diện tích trên 50 ha; vận động, hỗ trợ xây dựng 1.500 căn nhà trị giá gần 36 tỷ đồng tặng hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở...

Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Phú Riềng - Ảnh: N.H

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, lao động, việc làm..., thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Sở khuyến khích, động viên doanh nghiệp sử dụng người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Với các hộ này, khi học nghề đều được hỗ trợ 100 ngàn đồng/người/ngày và được tư vấn giới thiệu việc làm...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, vì dân, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền các cấp đã rà soát, loại bỏ những thủ tục, quy định gây phiền hà cho nhân dân; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Điển hình như, thủ tục cấp giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi giảm từ 15 còn 7 ngày; thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản giảm từ 115 còn 60 ngày; thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo giảm từ 30 còn 20 ngày... Hầu hết thủ tục được niêm yết công khai giúp người dân dễ theo dõi, thực hiện.

Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài cho biết: Thời gian qua, thành phố chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tích cực trao đổi, học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn và ở tỉnh, thành có điều kiện tương đồng. Chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai số điện thoại đường dây nóng; thành lập tổ công tác chuyên xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, thành phố đã xử lý 50/57 vụ việc tồn đọng, kéo dài; 7 vụ việc đã có hướng dẫn và đang chờ xử lý. Thành phố rà soát và nắm bắt, hiện có 22 vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời từng bước tháo gỡ, giải quyết cho người dân theo thẩm quyền. Đặc biệt, thành phố luôn chú trọng hướng về cơ sở, phối hợp các xã, phường nắm hoàn cảnh các hộ dân khó khăn để có hướng hỗ trợ kịp thời, phù hợp với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau...

“PHẢI THAY ĐỔI CẢ NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG”

2019 là năm bứt phá để tăng tốc phát triển, chuẩn bị về đích các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội 5 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu, thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền” phải nhanh chóng thay đổi cả về nhận thức và hành động. Bên cạnh làm tốt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đặc biệt, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư; đảm bảo trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên...

Công an xã Đức Liễu (Bù Đăng) tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, qua đó chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ và nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ người dân

Ông Lê Đăng Nhật, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Thời gian qua, người dân có nhiều ý kiến, kiến nghị xung quanh chính sách bồi thường, tái định cư và quản lý môi trường. Để làm tốt công tác bồi thường cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần làm tốt tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ quy định, chủ trương, từ đó tạo sự đồng thuận cao.

Tại thành phố Đồng Xoài còn tồn tại một số vụ khiếu nại kéo dài, có những vụ việc đã hơn 20 năm chưa giải quyết xong. Nhiều vụ việc liên quan đến giải tỏa đền bù từ những ngày đầu tái lập tỉnh... Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Lê Trường Sơn cho biết, nguyên nhân một phần là do hệ thống văn bản pháp luật về giải phóng mặt bằng thường xuyên thay đổi. Ở một số dự án, quan điểm giải quyết giữa các cơ quan còn khác nhau. Vì vậy, cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường tiếp công dân, đối thoại với người dân. Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với thủ trưởng các cấp, ngành trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và những người lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Để “Năm dân vận chính quyền” 2019 mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp, ngành, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức về vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, từng bước xây dựng bộ máy cơ quan, công sở thân thiện. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng chính quyền hành động và phục vụ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn...

Minh Luận

  • Từ khóa
1528

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu