Thứ 6, 29/03/2024 07:51:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:06, 27/03/2015 GMT+7

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 6, 27/03/2015 | 10:06:00 2,580 lượt xem
BP - Ngày 26-3, thiếu tướng Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP-TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Thiếu tướng Hoàng Văn Huệ trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014, tệ nạn về trật tự xã hội xảy ra 984 vụ, làm chết 35 người, bị thương 137 người, thiệt hại về tài sản khoảng 26 tỷ đồng (giảm số vụ, tăng số người chết so với năm 2013). Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 882 vụ/2.060 đối tượng, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng 42/44 vụ với 52 đối tượng. Tội phạm sử dụng bạo lực và cướp tài sản xảy ra 50 vụ; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội 30 vụ, làm chết 23 người; tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra 97 vụ; tội phạm đánh bạc, đá gà, ghi số đề xảy ra 223 vụ. Cơ quan chức năng cũng phát hiện 289 vụ với 271 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và tham nhũng, khởi tố 26 vụ - 36 bị can; tội phạm ma túy phát hiện 107 vụ - 161 đối tượng. Năm 2014, ngành công an thụ lý 1.514 tin báo, tố giác tội phạm, xác minh 1.390 tin, phát hiện và khởi tố 871 vụ, xử lý hành chính 36 vụ. 

Trong năm 2014, các sở, ngành, chính quyền các cấp đã phối hợp tuyên truyền người dân chủ động PCTP-TNXH và tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đạo người dân tham gia. Hiện trên địa bàn tỉnh có 23 mô hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ như tiếng kẻng an ninh, tổ an ninh tự quản, đội biên phòng tuần tra bảo vệ an ninh Tổ quốc, tái hòa nhập cộng đồng...

Thiếu tướng Hoàng Văn Huệ kết luận hội nghị nhấn mạnh: Thời gian tới, cán bộ và nhân dân cần chung sức, đồng lòng loại trừ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều này, cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; nâng cao vai trò của trưởng ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn; lực lượng công an, biên phòng, hải quan tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm khu vực biên giới và nội địa...

Nhất Sơn

  • Từ khóa
12772

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu