Thứ 6, 29/03/2024 05:30:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:53, 01/09/2018 GMT+7

Nâng cao ý thức giao thông ngày lễ

Thứ 7, 01/09/2018 | 13:53:00 135 lượt xem
BP - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài trong 3 ngày và ngay sau đó là khai giảng năm học 2018-2019. Đây cũng là thời điểm mọi người cần phải nâng cao ý thức và cảnh giác với nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT). Bởi cứ vào dịp lễ, tết thì số vụ TNGT lại tăng cao, gây tổn thất cho xã hội. Nguyên nhân do những ngày nghỉ, người dân và các phương tiện lưu thông trên đường nhiều hơn, là yếu tố gây TNGT tăng đột biến so với ngày thường.

Hằng ngày, chúng ta không khó bắt gặp những con số, hình ảnh, bài viết, phóng sự... liên quan đến TNGT được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Mỗi năm, cả nước có hàng ngàn gia đình mất đi người thân, hàng chục ngàn người phải mang thương tật suốt đời hay không còn khả năng lao động vì TNGT. Những con số đau thương, mất mát ấy có nguyên nhân chính là do ý thức của người tham gia giao thông; do họ vô tình hay cố ý vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà thành. Trong những ngày lễ vẫn còn nhiều người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, nhất là ở các vùng nông thôn. Một số thanh niên cũng lấy ngày lễ, tết là thời điểm “xả hơi” để tụ tập khuya, tham gia giao thông không an toàn, không đội mũ bảo hiểm... là nguyên nhân dẫn đến TNGT gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 8.999 vụ TNGT, làm 4.103 người chết. Trung bình mỗi ngày có 23 người chết vì TNGT. Đằng sau mỗi vụ TNGT là cảnh ngộ thương tâm của những gia đình nạn nhân mà không gì có thể bù đắp được. Chính vì vậy, mọi người khi lưu thông trên đường cần phải ghi nhớ: Không lái xe vượt quá tốc độ, đã uống rượu, bia thì không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô; dừng xe quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính và khi băng qua đường sắt; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện, mặc áo phao đúng quy định khi đi thuyền, đò,...

Bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày lễ, tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp, ngành chức năng và các địa phương. Ngày 13-8-2018, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1038/CĐ-TTg với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh và khai giảng năm học 2018-2019. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 2361/UBND-NC về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông; công an huyện, thị, xã, phường, thị trấn ứng trực thường xuyên trên các tuyến đường giao thông trọng điểm. Các lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm, nhất là chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe khách chạy quá tốc độ; lái xe vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; chủ động phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép trong dịp lễ...

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, cùng với sự ra quân xử lý quyết liệt của các ngành chức năng trên mọi tuyến đường, mọi phương tiện chắc chắn an toàn giao thông sẽ được bảo đảm trên phạm vi cả nước. Những ngày lễ sẽ diễn ra trong niềm vui hân hoan của mọi người, mọi nhà và không có ai phải mất đi người thân vì TNGT.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108946

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu