Thứ 6, 26/04/2024 09:20:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 19/07/2011 GMT+7

Nét mới trong hoạt động Đội thiếu niên tiền phong ở thị xã Bình Long

Thứ 3, 19/07/2011 | 00:00:00 341 lượt xem

Anh Lý Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Bình Long cho biết: Phong trào thiếu niên, nhi đồng trong trường học của thị xã Bình Long những năm qua là thi đua học tập, rèn luyện đạo đức theo 5 điều Bác Hồ dạy. Nhà thiếu nhi Bình Long với đa dạng các hoạt động từ những sân chơi lưu động đến kỹ năng của đội múa, đội trống nghi thức và đội múa rối... đã tạo nên không khí sôi động, vui tươi, tiếp sức cho phong trào thi đua học tập của thiếu niên, nhi đồng toàn thị xã.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”
của Thị đoàn Bình Long năm 2011

Năm học 2010-2011, kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập đoàn (26-3-1931 - 26-3-2011) và 70 năm ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2011), sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng Đội thị xã Bình Long là phát động thi đua theo 2 đợt. Đợt 1 với tên gọi: “Mừng Đội trưởng thành”, thực hiện từ ngày khai giảng 5-9-2010 đến 15-1-2011 (kết thúc học kỳ I). Đợt 2 có chủ đề “Xứng danh cháu ngoan Bác Hồ”, từ 16-1 đến 15-5-2011. Bằng nhiều hình thức thi đua học tập của các liên đội như: Liên đội tổng hợp số điểm 10 của đội viên theo từng tuần (mỗi điểm 10 quy đổi thành 1 sao chiến công), bảng “Ngàn hoa dâng Bác”, bảng “Búp măng xinh”, góc học tập, bảng danh dự... các liên đội đã đạt 73.187 hoa điểm 10 và 1.904 đội viên được ngồi bàn danh dự, có 11.660 búp măng được dán vào bảng. Liên đội cũng đã công nhận 1.412 đôi bạn cùng tiến giúp nhau trong học tập và 14 nhóm học tốt giúp nhau cùng tiến bộ. Sau đợt 2 thi đua, nhiều mô hình mới được triển khai đồng loạt trong các trường học của thị xã Bình Long.

Ngày hội “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Long” do Thị đoàn tổ chức đêm 26-2-2011 thu hút hơn 500 đoàn viên, thiếu niên, nhi đồng tham dự, được Tỉnh đoàn đánh giá là sân chơi bổ ích giáo dục, định hướng xây dựng hoài bão, ước mơ, lối sống chân chính cho thanh thiếu niên. Ngày hội “Thiếu nhi Bình Long vâng lời Bác Hồ dạy” lần thứ 2, trong đó có các hoạt động: Triển lãm nhật ký làm theo lời Bác, sinh hoạt sao nhi đồng, hội thi thiết kế các mô hình sáng tạo và thực hành nghi thức Đội... thu hút hơn 400 học sinh của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã về dự. Hội đồng Đội thị xã Bình Long khánh thành công trình măng non “Tủ sách tuổi hồng” đặt tại Nhà thiếu nhi, với tổng trị giá 5 triệu đồng. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập đội ở Bình Long đã tổ chức duyệt Đội, khởi công xây dựng công trình thanh thiếu niên “Tượng đài anh hùng liệt sĩ thiếu niên Kim Đồng” tại khuôn viên Nhà thiếu nhi. Bàn giao “nhà tình bạn” trị giá 42 triệu đồng do đội viên đóng góp tặng bạn nghèo vượt khó học giỏi; trao 40 suất học bổng, trị giá 40 triệu đồng cho đội viên gia đình nghèo.

Mô hình “Tiết chào cờ thân thiện” trong các trường học là hoạt động sáng tạo của Thị đoàn Bình Long. Từ tiết chào cờ nặng về nghi thức kiểm điểm phê bình đã tạo thành không khí vui tươi chào đón tuần học, rèn luyện đạo đức, song song với các trò chơi dân gian, kể chuyện gương vượt khó học giỏi... Việc đổi mới hình thức hoạt động của Hội đồng đội thị xã Bình Long đã tạo được sự hưng phấn, giáo dục ý thức học tập tốt, rèn luyện đạo đức của thiếu niên, nhi đồng thị xã.

P.T

  • Từ khóa
81156

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu