Thứ 4, 24/04/2024 08:02:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:43, 21/10/2014 GMT+7

Nẹt pô xe mô tô: Một thanh niên bị truy sát đến mất mạng

Thứ 3, 21/10/2014 | 20:43:00 2,985 lượt xem
BPO - Sẵn có hơi men trong người, khi nghe tiếng hô “Thằng đó nẹt pô, chơi nó”, lập tức cả nhóm 8 thanh niên lao đến đuổi đánh một nam thanh niên đang nẹt pô xe mô tô trước cổng quán nhậu. Không đánh được vì mọi người can ngăn, sau đó một tên trong nhóm dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến nam thanh niên tử vong tại bệnh viện.

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh cấp cứu nhưng Phạm Ngọc Sơn (SN 1997), trú ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh bị tử vong lúc 1 giờ ngày 21-10.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án là do sau khi nhậu tại quán Thuận Phát, thuộc ấp 5, xã Lộc Thái, khoảng 23 giờ ngày 20-10, Sơn ra lấy xe mô tô về và nẹt pô khiến nhóm của Hoàng Ngọc Hà (SN 1998, trú khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh) khó chịu.

Hà nói với nhóm của mình đang nhậu trong quán rằng “Thằng đó nẹt pô, chơi nó”.

Lập tức Hà cùng nhóm bạn gồm: Dương Văn Huấn (SN 1997, trú ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, Lộc Ninh), Nguyễn Phi Hùng (SN 1998, trú ấp Tà Tê 2, xã Lộc Thành, Lộc Ninh), Võ Minh Huy (SN 1998, trú ấp 4, xã Lộc Điền, Lộc Ninh), Phạm Thanh Vân (SN 1998, trú ấp 6, xã Lộc Thái, Lộc Ninh) và ba thanh niên tên Trắng, Cường, Bò (chưa rõ họ tên, địa chỉ) đuổi đánh Sơn.

Được mọi người can ngăn nên không xảy ra ẩu đả. Sơn điều khiển xe bỏ đi, còn nhóm của Hà quay lại bàn nhậu tiếp.

Một lúc sau, nghe tiếng ồn ở ngoài đường, Huấn đi bộ ra xem. Vân đưa cho Huấn một con dao dài khoảng 30cm. Lúc này Sơn chạy xe mô tô một mình đến chỗ Huấn, vừa dừng lại thì bị Huấn dùng dao đâm một nhát trúng vùng ngực. Mọi người nhanh chóng đưa Sơn đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 2 tiếng.

Công an huyện Lộc Ninh đã có mặt bảo vệ hiện trường và lập thủ tục tạm giữ Hà, Huấn, Hùng, Vân, Huy, Cường, Trắng, Bò để phục vụ điều tra.

V.TH

 

 

 

  • Từ khóa
27781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu